Ngân hàng giảm lãi suất cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một số ngân hàng tặng lãi suất cho khách hàng nữ gửi tiết kiệm; đồng thời giảm lãi khoản vay mới cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ nhằm hỗ trợ doanh nhân nữ cùng doanh nghiệp nhanh chóng khởi động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế bước đầu hồi phục.
Chú thích ảnh
Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nữ trong bối cảnh mới. Ảnh: VCB.

Đại diện VPBank cho biết: Với các doanh nghiệp vừa và (SME) do phụ nữ làm chủ có nhu cầu vay mới (thế chấp hoặc tín chấp), VPBank tiến hành cung cấp mức lãi suất giảm đến 2%năm (giảm tối đa 230 triệu đồng/khách hàng); miễn hoặc giảm phí dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ quản lý dòng tiền, dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Với những khách hàng SME có khoản vay hiện hữu, VPBank tiếp tục xem xét giãn nợ, gia hạn, tái cơ cấu khoản vay…để doanh nghiệp có thể giảm bớt áp lực tài chính. Để được hưởng ưu đãi, SME phải có ít nhất 20 - 51% vốn do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng tối thiểu 2 trong 3 tiêu chí phụ trong năm tài chính liền kề gồm: Có từ 10 đến 300 nhân viên; tổng tài sản hoặc doanh thu đạt từ 2,3 tỷ đồng đến 345 tỷ đồng. 

“Hiện, số lượng khách hàng doanh nghiệp nữ chủ của VPBank là gần 19.000, chiếm khoảng 18,5% tổng số lượng khách hàng SME nên hàng loạt ưu đãi được xem là nguồn động lực cho các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn trong hoàn cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh”, đại diện VPBank chia sẻ.

Hôm nay (ngày 20/10), các khách hàng cá nhân nữ khi gửi tiết kiệm truyền thống tại Sacombank sẽ được tặng thêm 0,2% lãi suất/năm; miễn phí 6 tháng combo (thông báo biến động số dư qua Sacombank Pay) cho khách hàng nữ mở mới hoặc nâng cấp thành gói tài khoản combo; thanh toán trước phí quản lý tài khoản hoặc combo 6 tháng sẽ được tặng thêm 2 tháng, thanh toán 10 tháng được tặng thêm 4 tháng...

Ngoài việc tặng lãi suất, nhiều món quà hấp dẫn cũng được ngân hàng dành tặng các khách hàng nữ nhân dịp này. HDBank sẽ hoàn 50% giá trị giao dịch (tối đa 50.000 đồng) cho các khách hàng nữ khi giao dịch thanh toán trên app HDBank, hạn chót là ngày 20/10. Tương tự, tại Ngân hàng Bản Việt, các khách hàng nữ sẽ được tặng 50.000 – 100.000 đồng với mỗi giao dịch mở tài khoản ngân hàng số digimi; lần đầu tải digimi và đăng nhập; mở thẻ tín dụng trên digimi…

Đại diện Vietcombank vừa thông báo tặng 5.000 phần quà ý nghĩa cho các khách hàng nữ khi gửi tiết kiệm; vay; đăng ký gói tài khoản; đăng ký dịch vụ auto debit; phát hành thẻ tín dụng; nộp hồ sơ yêu cầu tham gia bảo hiểm và hoàn thành đóng phí kỳ đầu bảo hiểm nhân thọ FWD. 

Gói hỗ trợ các tiểu thương của BIDV cũng đang được triển khai nhằm giúp khách hàng “gỡ rối” khi quay trở lại hoạt động kinh doanh. Khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương không cần có đăng ký kinh doanh mà chỉ cần chứng minh được hoạt động kinh doanh thì đều có cơ hội tham gia gói sản phẩm này.

Theo đó, khi khách hàng tham gia vào “Gói tiểu thương” sẽ được dùng dịch vụ B-free và được miễn ngay mọi loại phí chuyển tiền online, phí quản lý tài khoản và duy trì SmartBanking… giúp tiết kiệm chi phí hoạt động.  Khách hàng cũng được tiếp cận gói vay sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi năm 2021 chỉ từ 5,3%/năm và được BIDV cấp thẻ tín dụng với hạn mức lên đến 100 triệu đồng, giúp hỗ trợ ổn định nguồn vốn hoạt động.

Thống kê của Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC) năm 2020 cho thấy: Việt Nam hiện có gần 96.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này là doanh nghiệp siêu nhỏ; 42% là SME và chỉ có 1% là doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ thường gặp nhiều khó khăn hơn so với các doanh nghiệp của nam giới do đa số tập trung trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương bởi suy thoái nền kinh tế (du lịch, bán lẻ, dịch vụ ăn uống…); kém nhạy bén thị trường; khả năng vay vốn không cao đi kèm áp lực chăm sóc gia đình, con cái…

Cũng theo khảo sát của Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard năm 2021, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chỉ nhận được 5% tổng khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới tác động của COVID-19, 87% nữ chủ doanh nghiệp đối mặt với tác động tiêu cực, và các doanh nghiệp do nữ làm chủ có nguy cơ đóng cửa cao hơn 7% so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.