Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng 

Ngày 17/4, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2018. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang kiến nghị, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.   

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang, trong quý II năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt quan tâm những đơn vị có chất lượng tín dụng chưa ổn định. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao, tích cực triển khai giải ngân nguồn vốn tồn đọng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Trong quý II năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang tiếp tục tích cực huy động vốn tại địa phương; tập trung tổ chức giải ngân kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. 

Bên cạnh đó, ngân hàng còn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp với hội đoàn thể kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác; tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp xử lý.

Tính đến cuối tháng 3, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang là trên 2.115 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt trên 230 tỷ đồng, tăng trên 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; doanh số thu nợ đạt trên 130 tỷ đồng. 

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 2.110 tỷ đồng, hoàn thành 78,3% kế hoạch năm 2018. Các chương trình tín dụng chính sách có dư nợ lớn gồm: hộ mới thoát nghèo; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; học sinh, sinh viên. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ vay vốn cho trên 12.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; gần 100 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trên 1.200 hộ vùng khó khăn phát triển sản xuất./.

Ngô Hồng Thái

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.