Ngăn chặn nhiều vụ việc giả danh Công an lừa đảo qua mạng

Công an các địa phương ở Phú Thọ thời gian gần đây đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc giả danh Công an lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, Công an xã An Đạo, huyện Phù Ninh và Quỹ tín dụng nhân dân xã đã phát hiện, ngăn chặn vụ việc giả danh Công an để lừa đảo 580 triệu đồng. Cụ thể, ngày 22/8, bà Đ.T.H (sinh năm 1967, ở xã An Đạo) đến quỹ tín dụng làm thủ tục xin rút 580 triệu đồng tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác đứng tên bà H. Phát hiện bà H có nhiều biểu hiện bất an nên cán bộ quỹ đã báo vụ việc với Công an xã An Đạo để xác minh.

Bà H cho biết, khoảng 9 giờ ngày 21/8, có một người đàn ông gọi điện thoại, tự xưng là “cán bộ Công an thành phố Hà Nội” đang điều tra đường dây “buôn bán ma túy và làm bảo hiểm giả” nghi ngờ bà có liên quan, yêu cầu bà phải cung cấp số tiền gia đình đang gửi ngân hàng cùng tài sản có giá trị như vàng, xe máy, ô tô, sổ đỏ... Biết bà H đang có 580 triệu đồng gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân xã, đối tượng đã yêu cầu bà phải chuyển sang một tài khoản khác để “chứng minh vô tội”. Lo sợ bị bắt nên bà H đã làm theo yêu cầu của các đối tượng. Rất may, cán bộ tín dụng và Công an xã An Đạo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn...

Cũng trong ngày 21/8, Công an thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê đã kịp thời ngăn một người dân chuyển 600 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, bà N.T.C (trú tại khu Vực Câu, thị trấn Cẩm Khê), nhận cuộc gọi lạ của một đối tượng xưng là cán bộ Bộ Công an nói con bà có liên quan đến trọng án ma túy, yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền hiện có đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để chạy án. Vì lo sợ, bà C đã đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm và dự định chuyển tiền vào tài khoản trên. Nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhận thấy bà có nhiều dấu hiệu bất thường đã lập tức liên hệ với Công an thị trấn. Lực lượng chức năng đã xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng và ngăn chặn kịp thời, giúp bà C giữ lại số tiền.

Trước đó, Công an xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa phối hợp với nhân viên ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền của người dân qua việc mạo danh cán bộ Công an. Bà N.T.A thông tin, bà nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng là nhân viên tổng đài Viettel thông báo bà liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật và sẽ có cơ quan Công an liên hệ. Một lúc sau, bà A nhận được cuộc gọi từ người đàn ông qua ứng dụng Zalo tự xưng là Công an thành phố Hà Nội gọi đến xác minh tài sản, thông báo số tài sản của bà bị nghi dính líu đến một vụ buôn bán ma túy. Người này thông báo sẽ có cán bộ thụ lý hồ sơ vụ việc liên hệ bà A để làm việc.

Ngay sau đó, bà A tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng cán bộ Công an trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ việc, yêu cầu bà phải chuyển số tiền mình có cho cơ quan Công an xác minh nếu không liên quan sẽ được trả lại. Nếu không làm theo bà A sẽ bị bắt. Bà A đã mang 39 triệu đồng đến một ngân ở huyện Hạ Hòa để làm thủ tục chuyển khoản. Tuy nhiên, nhận thấy bà A hoang mang, lo sợ, nhân viên ngân hàng và Công an đã động viên, hỗ trợ để bà A hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Hiện nay, loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân đề cao cảnh giác; không chuyển khoản khi có người lạ tự xưng là cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản. Người dân không nhận lời mời chào, dụ dỗ đầu tư tài chính vào tiền ảo, các công ty, tập đoàn lớn với lãi suất cao, rút tiền bất kỳ lúc nào mà chưa tìm hiểu. Đồng thời, mỗi người phải cảnh giác, tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; tố giác ngay với cơ quan công an khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn, thông tin có nội dung nghi ngờ lừa đảo hoặc tuyệt đối không tự ý làm theo, không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào...

Người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.