Ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Nghị định 81) giai đoạn 2019-2023.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự Hội nghị có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thành viên Cơ quan đầu mối quốc gia.

Vũ khí hủy diệt hàng loạt (weapon of mass destruction, viết tắt: WMD) là những loại vũ khí có khả năng gây sát thương cao trên diện rộng và gây tổn thất lớn về sinh lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, môi trường sinh thái, tác động mạnh đến tâm lý, tinh thần của con người, bao gồm vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng xạ, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và các vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí hủy diệt hàng loạt. Năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81, tạo hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến, các hành vi trái pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt và ứng phó, khắc phục hậu quả do chúng gây ra; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông tin về kết quả thực hiện Nghị định 81 giai đoạn 2019 - 2023, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Trưởng Cơ quan Thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan Thường trực 81) cho biết, Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện các quy định pháp luật theo Nghị định số 81.

Chú thích ảnh
Đại biểu thử nghiệm sản phẩm mặt lạ phòng khí độc do Binh chủng Hóa học sản xuất được trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó, việc tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và các văn bản liên quan được chú trọng, từ đó tăng cường công tác giám sát tuân thủ việc thực hiện nghĩa vụ về chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tăng tính hiệu lực, hiệu quả cho công tác này.

Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực 81 phối hợp với các cơ quan của các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tuyến đầu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong giám sát, nhận diện, đấu tranh, xử lý, ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt và thực hiện hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt... Ngoài ra, các bộ, ngành, đơn vị phát huy hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế trong trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu, kiểm soát biên giới, phòng, chống khủng bố, ứng phó sự cố liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN).

Ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương, Thượng tướng Võ Minh Lương giao Cơ quan Thường trực 81 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, xác định công tác kế hoạch, chương trình về thực hiện Nghị định 81 và phòng, chống rửa tiền quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các sản phẩm mặt lạ phòng khí độc do Binh chủng Hóa học sản xuất được trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đồng thời, Cơ quan Thường trực 81 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo sớm khắc phục các điểm bất cập liên quan đến quy định pháp luật, chế độ chính sách... trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ); Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế); Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực 81 triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo định hướng chung của quốc gia, tham mưu cho bộ, ngành mình thực hiện hiệu quả các trách nhiệm được quy định trong Nghị định 81.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.