Ngắm đường tranh bích họa đẹp ngỡ ngàng ở TP Hồ Chí Minh

Đường tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp” nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần đường Tôn Đức Thắng, Quận 1) và hẻm 115 đường Trần Quốc Thảo (Quận 3) vừa được Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp thực hiện.

Đây là một trong những công trình do Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh và Công ty sơn Nippon Paint, Đoàn trường ĐH Sài Gòn, Đoàn phường Võ Thị Sáu (Quận 3) phối hợp thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp” nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, đường tranh bích họa nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1) kéo dài gần 200m, trong đó có hơn 10 bức tranh cỡ lớn với điểm nhấn là phong cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, công trình nổi tiếng như: Gành Đá Đĩa (Phú Yên), phố cổ Hội An, cầu Rồng (Đà Nẵng), vịnh Hạ Long, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường tranh bích họa nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh kéo dài dần 200m tái hiện cảnh đẹp về quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Tại tuyến hẻm 115 đường Trần Quốc Thảo (Quận 3) là những bức tranh phong cảnh về thiên nhiên, biển - đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Các bức hoạ đã giúp con hẻm trở nên đẹp và thơ mộng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bích họa “Việt Nam tươi đẹp” tại hẻm 115 đường Trần Quốc Thảo.

Anh Lê Tuấn Minh Viên (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú), trưởng nhóm họa sĩ cho biết, đường tranh bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến hẻm 115 đường Trần Quốc Thảo được nhóm thực hiện gần một tháng nay với khoảng 10 thành viên cũng thực hiện.

Chú thích ảnh
Nhóm họa sĩ làm xuyên suốt từ thứ 2 tới chủ nhật và sau gần 1 tháng đã hoàn thành đường tranh bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: MV
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành tranh bích họa, các họa sĩ đang tiến hành lắp đèn chiếu sáng tạo điểm nhấn cho bức tranh, đồng thời chiếu sáng cho đoạn đường.

Theo họa sĩ Minh Viên, để thực hiện đường tranh bích họa này, đầu tiên là lăn sơn lót, xong phác hoạ hình ảnh, sau đó tô màu lên chi tiết. “Cả nhóm đều là họa sĩ chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm nên về mặt thẩm mỹ và tay nghề đã quá quen thuộc”, họa sĩ Viên nói.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam được thể hiện qua các bức tranh.

Thượng úy Phan Đình Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trước đây những bức tường này loang lổ, chằng chịt quảng cáo “bẩn”, sau khi được lực lượng Công an Thành phố, đoàn viên thanh niên cùng người dân bóc xóa, phục hồi hiện trạng để sơn vẽ tranh phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam, giúp phố phường như khoác lên áo mới, tạo ấn tượng đẹp về mỹ quan thành phố.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách du lịch đi ngang đường tranh bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy điện thoại quay lại bức tranh.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.