Trung tâm Báo chí Quốc tế lần này đón chừng 3.000 phóng viên nước ngoài từ ít nhất 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tới đưa tin về cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Các phóng viên đến từ những hãng tin, tờ báo lớn trên thế giới như AFP, AP, Reuters, KBS, Ariang News, Nikkei...
Ngay từ ngày đầu mở cửa Trung tâm Báo chí Quốc tế ngày 26/2, lực lượng phóng viên đã mang theo nhiều thiết bị tác nghiệp tới đây.
Từ khu vực sảnh phía ngoài của Trung tâm Báo chí Quốc tế, mỗi hãng tin đã "chiếm" một ô tác nghiệp là khoảng trống giữa các cột của tòa nhà. Họ có đầy đủ thiết bị để lập trường quay "dã chiến" ngay tại trung tâm.
Các ô trống được sử dụng để đặt thiết bị tác nghiệp. Ảnh: Thùy DươngTất cả các hãng đều sử dụng nhiều đèn chiếu sáng để hỗ trợ phóng viên dẫn hiện trường. Ảnh: Thùy Dương
Phóng viên Kênh Tin tức Australia (Australian News Channel) đưa tin từ Việt Nam. Kênh tin tức này hoạt động tại Australia và New Zealand. Ảnh: Thu Hằng
Khu vực máy móc của hãng Channel News Asia Ảnh: Thùy DươngNhân viên và thiết bị của hãng JSAT (Nhật Bản). Ảnh: Thùy DươngAnh phóng viên Mỹ này dùng xe kéo để di chuyển đồ nghề cồng kềnh. Ảnh: Thùy DươngPhóng viên Toni Semaan từ kênh Sky News tiếng Arabia hoạt động ở Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: Thùy DươngPhóng viên TBS (Hàn Quốc) ngồi trên vali đựng đồ tác nghiệp để nghỉ giải lao. Ảnh: Thu Hằng
Máy móc, thiết bị tác nghiệp đủ loại của Fox News. Ảnh: Thu Hằng
Ống kính "hạng nặng" của phóng viên AFP đứng trước cổng Trung tâm Báo chí Quốc tế. Ảnh: Thùy Dương
Bên ngoài khách sạn Melia, phóng viên ảnh luôn sẵn sàng với các ống kính tele siêu hạng. Ảnh: Viết Tôn
Phóng viên NHK (Nhật Bản) mang theo thang gấp, săn hình ảnh đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tới Khách sạn Metropole gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Thu HằngMọi ống kính hướng về phía Khách sạn Metropole vào chiều 27/2. Ảnh: Thu HằngCác tay máy chờ đợi tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội trước khi đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un đi qua chiều 27/2. Ảnh: Thu Hằng
Xem video phóng viên dẫn hiện trường trước Trung tâm Báo chí Quốc tế (video: Thùy Dương):
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.