Nga xem tiền kỹ thuật số là 'công cụ tài chính đầy triển vọng'

Quan chức cấp cao của Nga tại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), bà Svetlana Lukash, cho biết Nga coi tiền kỹ thuật số là một “công cụ tài chính đầy triển vọng”.
Chú thích ảnh
Đồng tiền xu ruble của Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 80 được tổ chức tại New York (Mỹ), bà Lukash nhấn mạnh: "Đối với Nga, tiền kỹ thuật số được coi là một trong những công cụ đầy triển vọng. Điều quan trọng là phải giải quyết tất cả các yếu tố cần thiết".

Cũng theo bà Lukash, ý tưởng phát triển các tiêu chuẩn quốc tế cho lưu thông tiền điện tử là "hoàn toàn đúng đắn". Trong hơn 2 năm qua đã có nhiều cách thức nhằm tăng hiểu biết về quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền kỹ thuật số, trong đó có nhiều cuộc thảo luận được tiến hành sôi nổi trong khuôn khổ G20, nhưng hiện chưa có được tiêu chuẩn quy định chung cho các quốc gia mà mới chỉ ở mức từng nước tự có cách tiếp cận riêng. Khoảng 80 nước đã đưa một số vấn đề về quản lý tiền kỹ thuật số vào luật pháp liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền số.

Quan chức Nga cũng lưu ý rằng Mỹ đã ban hành quy định về quản lý tiền kỹ thuật số theo hướng cho phép các công ty tư nhân phát hành thay vì nhà nước. Hướng đi này đang khác biệt với cách tiếp cận chung được thảo luận trong G20 và một số tổ chức khác. Bà Lukash cho rằng các nước cần có sự thống nhất quan điểm vì lĩnh vực tiền kỹ thuật số liên quan mật thiết tới các nền tảng và cần có đối thoại giữa các ngân hàng trung ương.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.