G20 thành lập lực lượng chuyên gia đặc nhiệm về bất bình đẳng toàn cầu

Ngày 28/8, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo thành lập lực lượng chuyên gia đặc nhiệm của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), với nhiệm vụ nghiên cứu tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo toàn cầu cũng như tác động đối với tăng trưởng, công cuộc xóa đói giảm nghèo và chủ nghĩa đa phương. Đây là lần đầu tiên G20 khởi xướng một sáng kiến về chủ đề này.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, lực lượng gồm 6 thành viên - do nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz làm Chủ tịch - sẽ trình bày báo cáo lên Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg vào tháng 11 tới. Các gương mặt nổi bật khác cũng tham gia trong nhóm này gồm Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyima và Giáo sư Jayati Ghosh từ Đại học Massachusetts Amherst của Mỹ.

Theo Tổng thống Ramaphosa, với cương vị Chủ tịch G20 năm nay, Nam Phi mong muốn đưa tiếng nói của các quốc gia nghèo hơn vào bàn nghị sự, trong đó có vấn đề bất bình đẳng ngày càng gia tăng và gánh nặng nợ công. Ông nhấn mạnh sự chênh lệch trong phân phối vaccine COVID-19, giá lương thực và năng lượng leo thang, nợ công và chiến tranh thương mại đang khoét sâu khoảng cách giữa người giàu và phần còn lại của thế giới, đe dọa động lực tăng trưởng toàn cầu.

Về phần mình, ông Stiglitz cho biết lực lượng đặc nhiệm hướng tới việc biến sự thất vọng của công chúng về bất bình đẳng thành các đề xuất chính sách khả thi cho nhóm G20. Chuyên gia kinh tế người Mỹ nói: "Các quốc gia G20 có quyền lựa con đường khác nhau cho các chính sách kinh tế và xã hội".
Theo Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới, năm 2021, một nửa dân số nghèo nhất chỉ nắm giữ 2% tài sản toàn cầu, trong khi nhóm 10% giàu nhất kiểm soát tới 76% tài sản.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.