Nga xây dựng hệ thống phòng không đa tầng để ứng phó tên lửa ATACMS

Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo hệ thống phòng không đa tầng, nhằm đảm bảo đánh chặn ATACMS và nhiều tên lửa khác.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc chương trình tại Viện Hàn lâm Khoa học Chính trị Nga - ông Alexander Stepanov đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin TASS ngày 27/11.

Ông Stepanov phân tích: "Về năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không của chúng ta liên quan đến vũ khí có độ chính xác cao, cụ thể là tên lửa ATACMS, các phương pháp ứng phó đã được xây dựng kỹ lưỡng. Nhưng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào từng yếu tố cụ thể ở các khu vực khác nhau. Bởi họ không chỉ nhắm mục tiêu vào vị trí quân sự, mà còn cố gắng tấn công tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Do đó, mọi nỗ lực đang được thực hiện để thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng có khả năng đánh chặn tên lửa ATACMS và tất cả các loại vũ khí khác”.

Bên cạnh đó, ông Stepanov còn lưu ý rằng cách thức ứng phó này cũng áp dụng cho các hệ thống tầm trung có độ chính xác cao như Tomahawk và nhiều vũ khí khác mà các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể cung cấp cho Ukraine.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng không có hạn chế nào đối với việc Moskva sử dụng các vũ khí như tên lửa Oreshnik để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa, cụ thể là tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, nhằm vào các mục tiêu ở vùng Kursk của Nga trong ba ngày qua. Trong đó, có cuộc tấn công nhắm vào một tiểu đoàn phòng không S-400, gây thương vong cho quân nhân. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đang kiểm soát tình hình đồng thời đánh giá các phương án đáp trả.

Ukraine hiếm khi tiết lộ loại tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái họ sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã thừa nhận Ukraine đã sử dụng ATACMS. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby trong cuộc họp báo ngày 25/11 cho biết: "Ngay bây giờ, họ có thể sử dụng ATACMS để tự vệ, trong trường hợp cần thiết ngay lập tức. Không có gì ngạc nhiên khi điều đó xảy ra ở Kursk và các khu vực lân cận”.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị không gian của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oreshnik là để đáp trả hành động của các quốc gia thành viên NATO. Ông đánh giá vụ tấn công đã thành công.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).