Nga và Ukraine sẵn sàng cho cuộc hòa đàm tiếp theo

Ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của nước này và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn hàng đầu thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Putin cho biết thêm rằng trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine cùng ngày 18/6. Về nguyên tắc, họ đang thảo luận về cơ hội nhóm họp trực tiếp sau ngày 22/6. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga tái khẳng định sẵn sàng đối thoại, trong đó có khả năng gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cũng tại cuộc họp trên, ông Putin thông báo phía Nga đã trao trả trên 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho chính quyền Kiev và nhận lại 57 thi thể binh sĩ Nga. Ông Putin cũng nói rằng Moskva sẵn sàng trao trả thêm 3.000 thi thể cho Ukraine trong thời gian tới.

Trước đó, hôm 2/6, vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận nhân đạo đạt được, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi các binh sĩ bị thương và mắc bệnh nặng cùng với binh sĩ dưới 25 tuổi, đồng thời thực hiện việc chuyển giao trên 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine về nước. Nhóm binh sĩ Nga đầu tiên dưới 25 tuổi đã được đưa trở về nước vào ngày 9/6.

Trong cuộc đàm phán đầu tiên hôm 16/5, hai bên cũng nhất trí trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000" và việc đệ trình Bản ghi nhớ về các nội dung xử lý xung đột.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.