Nga và Trung Quốc giúp tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Nga đã huy động 10 máy bay tới Syria chở thiết bị hỗ trợ hoạt động đa quốc gia nhằm di dời và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này.

Đại sứ Nga tại Damascus Azamat Kulmukhametov ngày 19/12 cho biết, Nga đã huy động 10 máy bay tới Syria chở thiết bị hỗ trợ hoạt động đa quốc gia nhằm di dời và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này. Số máy bay của Nga đã hạ cánh xuống thành phố cảng Latakia của Syria.

Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Kulmukhametov nói: "Một cầu hàng không đã được thiết lập để chuyển công nghệ và thiết bị cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động di dời vũ khí hóa học ra khỏi Syria. Hôm nay đã có 10 chuyến bay tới Latakia và hoạt động này vẫn đang tiếp diễn".

Trong diễn biến liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cùng ngày cho biết Trung Quốc sẽ triển khai một tàu quân sự tới hỗ trợ bảo vệ một tàu chuyên dụng đặc biệt của Mỹ dự kiến dùng làm nơi tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria. Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng đây là "động thái quan trọng" thể hiện sự ủng hộ của Trung Quốc.

Bà nói: "Trung Quốc hy vọng rằng công tác hữu quan về di dời vũ khí hóa học của Syria có thể được hoàn tất an toàn và thuận lợi. Điều này sẽ giúp thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Syria và giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực phù hợp với lợi ích của tất cả các bên".

TN(theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.