Nga và Belarus thảo luận về quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 19/8, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin để thảo luận về quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko. Ảnh: BelTA/TTXVN

Theo hãng thông tấn BELTA, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm dỡ bỏ những hạn chế đối với việc qua lại giữa biên giới Nga và Belarus. Hai Thủ tướng khẳng định sẵn sàng tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung cho các giải pháp kịp thời đối với tất cả các vấn đề trong khuôn khổ Nhà nước liên minh. Hai bên nhất trí giao những nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan của hai nước nhằm triển khai những thỏa thuận đã đạt được. 

Thủ tướng Belarus cũng thông báo với người đồng cấp Nga về tình hình hiện nay ở Belarus và những biện pháp được thông qua nhằm ngăn chặn những âm mưu làm bất ổn tình hình ở đất nước. Ông Golovchenko nhấn mạnh rằng các lĩnh vực kinh tế, tổ hợp công nghiệp vẫn hoạt động bình thường bất chấp lời kêu gọi đình công toàn bộ từ phía các lực lượng đối lập.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin  đã chỉ thị cho chỉ huy tác chiến chuẩn bị các đề xuất phòng thủ, cũng như tăng cường binh sĩ tại miền Tây. Dự kiến, các đề xuất này sẽ được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày 20/8. 

Trước đó, theo trang web của NATO (nato.int), ngày 18/8, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã đề cập đến tình hình ở Belarus trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Trong cuộc điện đàm, Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh NATO không gây ra mối đe dọa đối với Belarus và không có tăng cường binh sĩ trong khu vực. Tất cả các nước NATO ủng hộ một Belarus có chủ quyền và độc lập.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây khẳng định không có gì để lo lắng về tình hình biên giới nước này với Belarus, cũng như bày tỏ phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với tình hình tại Belarus.

Tình hình bất ổn tại Belarus nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống nước này. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, Tổng thống Alexander  Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là bà Svetlana Tikhanovkskaya - nhận được 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và biến thành xô xát với cảnh sát. Trên  6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có trên 120 nhân viên thực thi pháp luật.

Trần Hiếu - Duy Trinh - Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.