Thủ tướng Đức điện đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ở phía Đông Địa Trung Hải, Thủ tướng Đức Angela Merkel tối 21/7 đã điện đàm với lãnh đạo hai nước, tìm cách hạ nhiệt căng thẳng có nguy cơ dẫn tới xung đột giữa hai quốc gia này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết bà Merkel đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và trao đổi với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Theo Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp ngày 22/7, Thủ tướng Mitsotakis đã thông báo cho người đồng cấp Đức về các diễn biến liên quan cũng như động thái từ phía Athens.

Tranh chấp kéo dài từ lâu giữa hai nước liên quan tới khu vực gần đảo Kastellorizo ở Đông Địa Trung Hải và thuộc phía Nam đảo Thodos và Kreta của Hy Lạp. Căng thẳng lên cao khi ngày 21/7, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 18 tàu và 2 máy bay chiến đấu tới khu vực, trong khi Hy Lạp cũng đưa nhiều tàu hải quân và máy bay chiến đấu tới đây.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo từ ngày 21/7, tàu nghiên cứu Oruc Reis của nước này sẽ tiến hành nghiên cứu địa chấn ở khu vực Đông Địa Trung Hải, phía Nam đảo Kastellorizo. Đảo này chỉ cách bờ biển phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 3 km, nơi được cho là giàu nguồn tài nguyên. Do vậy, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều tuyên bố khu vực lãnh hải bao quanh là đặc khu kinh tế của mình. 

Trước đó phát biểu tại Athens khi tới thăm Hy Lạp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng nêu rõ chỉ có thể đạt được tiến bộ trong quan hệ Liên minh châu Âu (EU) với Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara kiềm chế các hành động ở Đông Địa Trung Hải.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.