Nga và Ấn Độ tiến tới công nhận vaccine của nhau

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tờ Economic Times (Ấn Độ) cho biết Ấn Độ và Nga đã đồng ý làm việc để công nhận vaccine ngừa COVID-19 của nhau. Điều này sẽ giúp hoạt động đi lại giữa hai nước suôn sẻ hơn nữa và khả năng trở thành một khuôn mẫu trên thế giới.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Vấn đề quan trọng trong lĩnh vực hợp tác y tế này đã được thảo luận tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ở Moskva ngày 9/7 vừa qua. Ấn Độ đã phê duyệt vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Trong khi đó, Nga là một trong số ít quốc gia tiếp tục tiếp nhận người Ấn Độ bất chấp đợt đại dịch thứ hai ở quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Lavrov, ông Jaishankar đánh giá cao Nga hỗ trợ Ấn Độ chống lại làn sóng COVID-19 thứ hai. Ông Jaishankar cho biết Ấn Độ đã trở thành đối tác của Nga trong việc sản xuất và sử dụng vaccine Sputnik V, đồng thời nhấn mạnh quốc gia Nam Á tin rằng điều này không chỉ tốt cho hai nước mà còn có ý nghĩa tích cực đối với các nước khác trên thế giới.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ấn Độ công bố, nước này có thêm 42.766 ca mắc và 895 ca tử vong trong 24 giờ qua. Theo đó, tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này hiện là 30.837.222 ca, trong đó 408.040 ca không qua khỏi.

Trong khi đó, số liệu trên trang thống kê worldometers.info cho thấy Nga đã ghi nhận tổng cộng trên 5,7 triệu ca mắc, trong đó có trên 142.000 ca tử vong.

Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.