Nga ưu tiên tăng quân trong năm 2014

Một trong những nhiệm vụ chính, được ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga năm 2014 là tăng số lượng binh lính tham gia quân ngũ theo hình thức hợp đồng (nghĩa là được hưởng lương, khác với lính nghĩa vụ). Đây là tuyên bố của chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong vài ngày qua.

Một trong những nhiệm vụ chính, được ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga năm 2014 là tăng số lượng binh lính tham gia quân ngũ theo hình thức hợp đồng (nghĩa là được hưởng lương, khác với lính nghĩa vụ). Đây là tuyên bố của chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong vài ngày qua.

"Báo Độc lập" (Nga) ngày 21/1 cho biết Bộ trưởng Shoigu không đề cập cụ thể cần bao nhiêu số binh lính tham gia quân ngũ, bao gồm cả số phục vụ trên tàu chiến. Tuy nhiên, nhà quân sự này nói rất kỹ về số lượng binh lính hợp đồng mà quân đội Nga tuyển được trong năm 2013 là hơn 81.000 người phục vụ trong lực lượng hải quân và một số sĩ quan. Như vậy, trong năm qua, Nga đã hoàn thành 127% kế hoạch đề ra với tổng số binh lính tuyển được là 225.000 người.

Nga ưu tiên tăng quân trong năm 2014 ảnh 1

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Nikolai Pankov, khẳng định cần nỗ lực thực hiện Nghị định 604 của Tổng thống Vladimir Putin.


Thời gian qua, Nga đang lúng túng trước tình trạng thiếu tân binh nghiêm trọng và đang nỗ lực tiến hành cải cách quân sự trên quy mô lớn. Bộ trưởng Shoigu hồi cuối năm ngoái cũng khẳng định trong vòng 1 thập kỷ tới, Nga cần tuyển mộ 500.000 quân nhân phục vụ theo chế độ hợp đồng. Tiến trình cải cách quân đội Nga cũng sẽ được thực hiện theo kế hoạch giảm binh lính nghĩa vụ và tăng gấp đôi lính hợp đồng.

Cụ thể, theo Nghị định số 604 của Tổng thống Vladimir Putin ký hồi tháng 5/2012, ông yêu cầu mỗi năm Bộ Quốc phòng phải tuyển mộ không dưới 50.000 quân nhân phục vụ có hưởng lương và quá trình này cần phải kết thúc trước cuối năm 2016, với số lượng lính hợp đồng phục vụ trong quân ngũ cũng như lực lượng hải quân phải đạt tới con số 425.000 người. Mục tiêu Bộ Quốc phòng Nga đặt ra là đến năm 2022, một nửa nhân sự trong lực lượng vũ trang Nga sẽ là lính "nhà nghề".


Đề cập thực trạng tuyển quân, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thừa nhận hiện quân đội Nga đang thiếu nhân sự trầm trọng, số binh lính chỉ đáp ứng 82% nhân lực so với yêu cầu. Chính vì tình trạng thiếu nhân lực, Bộ trưởng Shoigu cho biết chủ trương của bộ là ưu tiên cung cấp đầy đủ biên chế trước hết cho các đơn vị như không vận, đặc nhiệm, hải quân đánh bộ và lực lượng gìn giữ hòa bình, bao gồm cả những đơn vị bảo đảm an ninh cho Olympic Mùa Đông Sochi 2014.


Được biết, Nga đã chi 650 tỷ USD để trang bị mới thiết bị quân sự cũng như để chuyển đổi số lượng binh lính nghĩa vụ sang lực lượng nòng cốt của quân đội là lính chuyên nghiệp.


Nạn trốn nghĩa vụ quân sự và tình trạng dân số giảm đã buộc Bộ Quốc phòng Nga phải giảm một nửa số lính nghĩa vụ trong 5 đợt tuyển quân liên tiếp kể từ mùa thu 2011 tới nay. Mỗi đợt tuyển quân, Nga cần tuyển dụng khoảng 300.000 nam thanh niên nhằm đảm bảo quân số ở mức tối thiểu là 1 triệu. Theo luật, tất cả nam thanh niên Nga từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian 1 năm.


Tuy nhiên, để động viên thanh niên đi lính, Bộ Quốc phòng Nga hiện đang nghiên cứu và có thể thay đổi các điều khoản tuyển mộ quân. Cụ thể, thanh niên có quyền chọn lựa thực hiện đúng 1 năm nghĩa vụ quân sự, hoặc ký hợp đồng (có hưởng lương) cho các năm tiếp theo nếu họ tình nguyện tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Bên cạnh đó, Nga cũng đã nghiên cứu, thiết kế bộ quân phục đẹp, tiện dụng cho luyện tập trên thao trường cũng như trong chiến đấu và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2014 này. Bộ quân phục đẹp, đem lại niềm tự hào cho thanh niên Nga khi khoác lên mình bộ quân phục cũng là một yếu tố hết sức quan trọng, góp phần động viên tinh thần trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong lòng mỗi thanh niên. Ngoài ra, Nga cũng đặc biệt chú trọng các yếu tố tăng cường an sinh xã hội cho các quân nhân, một yếu tố làm tăng sức hấp dẫn của các hợp đồng quân dịch.


Quế Anh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.