Nga ủng hộ lộ trình của OSCE giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 12/5 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lộ trình hòa bình của tổ chức này nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 12/5 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lộ trình hòa bình do tổ chức này đề xuất nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter và ông Putin, đại diện OSCE nhấn mạnh: “Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin trước đó cùng ngày, (Chủ tịch OSCE) Burkhalter đã nhận được đảm bảo rằng Nga ủng hộ lộ trình này và sự can dự của OSCE tại Ukraine”.

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng tự phong của thành phố Slaviansk, ông Vyacheslav Ponomaryov, ngày 12/5 khẳng định khu vực miền Đông Ukraine của ông cần binh sĩ Nga để đảm bảo hòa bình và sự ổn định.

Phát biểu tại Slaviansk, thành phố được lực lượng ủng hộ liên bang hóa bảo vệ cẩn mật nhất ở miền Đông Ukraine, ông Ponomaryov gọi binh sĩ Ukraine là những kẻ xâm lược. Ông nhấn mạnh: “Họ phải rút đi… Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình”. Khi được hỏi liệu “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng có cần sự giúp đỡ quân sự của Nga hay không, ông trả lời: “Tôi ủng hộ điều này. Chúng tôi cần binh sĩ Nga để đảm bảo sự ổn định và cuộc sống yên bình của khu vực trong tương lai”.


T.N

(Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.