Ukraine mất 10-15 năm mới đủ điều kiện gia nhập EU

Ngày 12/5, ứng cử viên chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cảnh báo Ukraine sẽ không thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong vòng ít nhất 1 thập kỷ nữa do cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này

Ngày 12/5, ứng cử viên chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cảnh báo Ukraine sẽ không thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong vòng ít nhất 1 thập kỷ nữa do cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này đã biến thành bạo lực.

Ukraine mất 10-15 năm mới đủ điều kiện gia nhập EU ảnh 1

Trong bài diễn văn công khai tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), ông Juncker nói: “Tôi cho rằng Ukraine vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên (của EU) trong vòng 10 đến 15 năm tới, và cũng mất khoảng thời gian tương tự để nước này trở thành thành viên của NATO”.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5, Nga đã cáo buộc Mỹ và Ukraine ngăn cản việc công bố các đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) soạn thảo.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Uganda Sam Kutesa, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Một số người ở Washington và Kiev phản đối các khu vực (miền Đông Ukraine) tham gia vào cuộc đối thoại, và đó là lý do lộ trình do chủ tịch OSCE soạn thảo không được tiết lộ. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy Kiev vẫn chưa nhận thức được sự cần thiết phải đối thoại với nhân dân".

Ông Lavrov cũng cáo buộc Kiev chặn truyền hình Nga phát sóng trên lãnh thổ Ukraine và còn phát sóng những thông tin dối trá về cuộc khủng hoảng.

T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.