Nga ủng hộ kết quả bầu cử miền đông Ukraine

Bất chấp bị phương Tây chỉ trích kịch liệt, Nga đã nhanh chóng chấp nhận kết quả sơ bộ cuộc bầu cử gây tranh cãi ở miền đông Ukraine.
Bất chấp bị phương Tây chỉ trích kịch liệt, Nga đã nhanh chóng chấp nhận kết quả sơ bộ cuộc bầu cử gây tranh cãi ở miền đông Ukraine.
Nga ủng hộ kết quả bầu cử miền đông Ukraine ảnh 1

Ông Alexander Zakharchenko (phải) trong buổi họp báo tại Donetsk ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố ngày 2/11: “Bầu cử ở khu vực Donetsk và Lugansk đã diễn ra có tổ chức và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của người dân đông nam Ukraine. Những người được bầu đã được người dân ủy quyền giải quyết vấn đề thực tiễn là thiết lập lại cuộc sống bình thường trong khu vực”. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có kết quả bầu cử ở miền đông Ukraine. Theo đó, ông Alexander Zakharchenko đã được bầu làm tổng thống CHND tự xưng Donetsk với 81% phiếu bầu trong khi hai đối thủ chỉ giành được mỗi người khoảng 9% số phiếu. Phong trào “Cộng hòa Donetsk” do ông Zakharchenko lãnh đạo cũng giành chiến thắng ở cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân (Quốc hội tự xưng). Tại CHND Lugansk tự xưng, ông Igor Plotnitsky chiến thắng với 63% số phiếu. Phong trào “Hòa bình cho Lugansk” của ông này cũng về đầu trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân với 69,42% số phiếu.Phản đối tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier ngày 3/11 đã kêu gọi Nga tôn trọng sự thống nhất của Ukraine. Ông Steinmeier cho rằng cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine đã đi ngược lại với tinh thần của thỏa thuận mà các bên ký kết tại Minsk, Belarus. Trong khi đó, quan chức Liên minh châu Âu coi bầu cử ở miền đông Ukraine là “rào cản mới” cho hòa bình. Trước đó, hai khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine đã không tham gia cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Ukraine ngày 26/10 và thay vào đó tổ chức bầu cử riêng ngày 2/11. Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.