Nga, Ukraine bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 2/6, các phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham gia với vai trò trung gian.
Chú thích ảnh
Các phái đoàn tới Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 2/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trước khi diễn ra cuộc đàm phán này, một nguồn tin trong phái đoàn Ukraine cho biết phái đoàn đến Istanbul với chương trình nghị sự rõ ràng và sẵn sàng thực hiện “những bước tiến lớn” để đạt được tiến triển hướng đến hòa bình tại vòng đàm phán này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện những bước cần thiết để đạt được hòa bình. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên tại hội nghị cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Vilnius (Litva) trước thềm vòng đàm phán thứ hai.

Chú thích ảnh
Các phái đoàn tới Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 2/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, trước thềm cuộc đàm phán mới với phái đoàn Nga, các quan chức trong phái đoàn Ukraine đã có các cuộc gặp với đại diện của Đức, Italy và Anh. Các bên đều thể hiện lập trường chung và cam kết đối với các nỗ lực hòa bình.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Vladimir Medinsky - Trưởng phái đoàn Nga, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin - cũng sẽ có một số cuộc tiếp xúc bên lề cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine.

Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn Nga và Ukraine. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hôm 16/5, cũng tại Istanbul, trong đó hai bên đạt được thỏa thuận trao đổi 1000 người và cam kết sẽ tiếp tục đối thoại.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.