Nga tuyên bố trả xong khoản nợ trăm tỷ USD 'thừa kế' từ Liên bang Xô viết

Nga đã hoàn thành trả nợ khoản vay trị giá 125,2 triệu USD cho Bosnia và Herzegovina theo thỏa thuận giữa chính phủ Liên bang Nga và Hội đồng các Bộ trưởng Bosnia và Herzegovina.
Nga tuyên bố trả xong khoản nợ trăm tỷ USD 'thừa kế' từ Liên bang Xô viết ảnh 1

Bảng đèn hiệu đổi tỉ giá trên đường phố Moskva.

Thông tin trên được Bộ Tài chính Nga đưa ra trong một tuyên bố ngày 22/8. Khoản nợ trên là tiền mà Liên bang Xô viết nợ Nam Tư. Bosnia và Herzegovina thành lập sau khi Nam Tư tan rã và thắng quyền làm chủ nợ đối với Liên bang Xô viết.

Theo một tài liệu ký kết vào tháng 12/1991, khi Liên bang Xô viết sụp đổ, khoản nợ của liên bang này được thỏa thuận sẽ do các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có trách nhiệm phải trả. 

Tỷ lệ “thừa kế” nợ của từng quốc gia sẽ dựa trên cơ sở các đóng góp của họ cho chính quyền cũ, trong đó khoản nợ Nga phải gánh là 61,34%, Ukraine là 16,37% và Belarus là 4,13%.

Tuy nhiên, Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Moldova, Turkmenista và Uzbekistan không ký thỏa thuận trên. Kết quả là vào năm 1994, Nga phải chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản nợ để đổi lấy tài sản thuộc các nước Liên bang Xô viết cũ.

Tính đến năm 1994, khoản nợ của Liên bang Xô viết là gần 105 tỷ USD. Nga bắt đầu hoạt động trả nợ dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin, trùng hợp với thời điểm giá dầu tăng đột biến, khiến Nga có thêm nguồn thu ngoại tệ.

Một trong những khoản nợ lớn cuối cùng mà Nga phải trả là cho Kuwait năm ngoái với 1,1 tỷ USD cũng như chuyển giao các sản phẩm công nghệ cao trị giá 620 triệu USD cho đất nước này.

Trong khi đó, Nga cũng xóa bỏ khoản nợ mà các nước đang phát triển vay của Liên bang Xô viết. Trong năm 2014, Nga đã xóa bỏ nợ cho Cuba hơn 30 tỷ USD, 3,5 tỷ USD còn lại sẽ được trả dần trong vòng 10 năm.

Nga cũng xóa nợ 21,5 tỷ USD cho Iraq, 11,1 tỷ USD cho Mongolia, 11 tỷ cho Afghanistan và 10 tỷ USD cho Triều Tiên cùng 20 tỷ USD của một vài quốc gia châu Phi. Tổng số Nga đã xóa nợ hơn 100 tỷ USD cho các nước đang phát triển trong suốt thập kỷ qua.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.