Nga xóa 90% nợ cho Cuba

Thượng viện Nga ngày 9/7 phê chuẩn hiệp định liên chính phủ về giải quyết nợ của Cộng hòa Cuba với Nga theo các khoản tín dụng được cung cấp từ thời Liên Xô trước đây.
Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 9/7 phê chuẩn hiệp định liên chính phủ về giải quyết nợ của Cộng hòa Cuba với Nga theo các khoản tín dụng được cung cấp từ thời Liên Xô trước đây.Theo hiệp định kí tại Moskva ngày 25/10/2013, tổng số nợ của Cuba với Nga theo các khoản tín dụng là 35,2 tỉ USD. Thứ trưởng Tài chính Sergei Storchak trước đó cho biết một nửa số nợ này là tiền lãi các khoản tín dụng được cung cấp trong thời gian những năm 1970 và phần lớn là những năm 1980, phần khác là các khoản nợ của Cuba trong một loạt dự án được tài trợ từ tín dụng quốc gia của Liên Xô trước đây, tuy nhiên các dự án này chưa được thực hiện.
Nga xóa 90% nợ cho Cuba ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Dmitry Medvedev tại cuộc họp các quan chức cấp cao ở Moskva. Ảnh: AFP - TTXVN

Theo hiệp định, 90% (32 tỉ USD) khoản nợ sẽ được xóa, 10% còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 10 năm thành những khoản đều nhau nửa năm một.Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện ngày 25/10/2014, khoản cuối cùng vào ngày 25/4/2024. Các khoản thanh toán này sẽ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt bằng USD của Ngân hàng ngoại thương thuộc Ngân hàng quốc gia Cuba để tài trợ cho các dự án đầu tư của Nga trên lãnh thổ Cuba, bao gồm cả các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được phía Cuba lựa chọn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.