Nga tự đánh đắm 3 tàu chiến để cản tàu Ukraine vào Biển Đen

Hải quân Nga đã cố ý đánh đắm 3 trong số các tàu của mình để ngăn cản hạm đội của Ukraine từ một căn cứ trong Hồ Donuzlav thoát ra Biển Đen.

Hải quân Nga đã cố ý đánh đắm 3 trong số các tàu của mình đểngăn cản hạm đội của Ukraine từ một căn cứ trong Hồ Donuzlav thoát ra Biển Đen.

Tàu Ochakov, một tàu chiến từ thời Liên Xô đã “nghỉ hưu” năm2011 và đang nằm trong danh sách bán phế liệu - đã được kéo từ căn cứ của Nga tại Sevastopolvề phía cửa ngõ của Hồ Donuzlav, nằm ở bờ tây bán đảo Crimea (Crưm). Tạiđây nó đã bị cho nổ tung hôm thứ năm tuần trước.

Con tàu đổ lật xuống, và cùng với hai tàu khác nhỏ hơn củaNga cũng bị đánh đắm, hiện đang nằm chắn eo biển hẹp giữa hai mũi đất.

Xem video xác tàu đắm của Nga chắn đường biển:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Thuyền trưởng Viktor Shmyganovsky, Phó chỉ huy tại căn cứNovoozerne, một trong bốn căn cứ lớn nhất của Ukraine tại Crimea nói: “Họ chặnđể chúng tôi không thể thoát ra. Nếu không bị chặn, chúng tôi có thể đưa tàutới Odessa. Chúng tôi sẽ mạnh hơn nếu liên minh với hạm đội ở Odessa”.

Hải quân Ukraine trước đó đã bị giáng một đòn nặng nề khi tânTư lệnh Denis Berezovsky quay sang ủng hộ chính quyền nước CH tự trị Crimea vàđược bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân Crimea.

Nga tự đánh đắm 3 tàu chiến để cản tàu Ukraine vào Biển Đen ảnh 2

Người phụ nữ đứng nhìn xác tàu Nga ở lối vào Hồ Donuzlav, nơi các tàu Ukraine đóng quân. Ảnh: AFP

Tổng hành dinh hải quân Ukraine được đặt tại Sevastopol,cũng là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, nhưng hiện đang bị các lựclượng ủng hộ Nga bao vây.

Nga tự đánh đắm 3 tàu chiến để cản tàu Ukraine vào Biển Đen ảnh 3

Một tàu chống ngầm của Nga đậu tại cảng Sevastopol ngày 8/3. Ảnh: AFP

Phan Long

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.