Nga, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác ở Bắc Cực

Ngày 8/9, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov và Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề Bắc Cực Cao Phong đã tiến hành tham vấn về khu vực Bắc Cực để tập trung triển khai các dự án chung và phát triển Tuyến đường biển phương Bắc.
Chú thích ảnh
Nga trang bị một hạm đội tàu phá băng để phát triển tuyến đường biển phương Bắc. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đã thảo luận kỹ lưỡng về việc triển khai các dự án chung ở Bắc Cực, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư, khoa học, giao thông vận tải, trong đó có cả kế hoạch phát triển và sử dụng cơ sở hạ tầng của Tuyến đường biển phương Bắc, cũng như triển vọng đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn liên chính phủ quan trọng về Bắc Cực - Hội đồng Bắc Cực. 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm hai bên đã có cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng và thực chất về các biện pháp thúc đẩy hợp tác ở khu vực Bắc Cực trong điều kiện địa chính trị mới, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong chương trình nghị sự ở Bắc Cực, đồng thời nhất trí về việc tổ chức vòng tham vấn tiếp theo vào năm 2024 ở Trung Quốc.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.