Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/10 thông báo không hoan nghênh 2 nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Bulgaria tại Moskva. 
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ :"Ngày 12/10, Đại sứ Bulgaria Atanas Crystin được mời đến Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm của Bộ này về việc 2 nhân viên Đại sứ quán Bulgaria ở Moskva là những nhân vật không được hoan nghênh".

Tuyên bố nhấn mạnh động thái trên là biện pháp đáp trả quyết định vô căn cứ của chính quyền Bulgaria trục xuất 2 phó đại diện thương mại Nga tại thủ đô Sofia hồi tháng 9 vừa qua.

Viện Công tố Bulgaria cáo buộc 2 nhân viên cơ quan đại diện thương mại Nga hoạt động gián điệp từ năm 2016 với việc thu thập thông tin việc kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Sau đó, Bộ Ngoại giao Bulgaria tuyên bố 2 nhà ngoại giao này không được hoan nghênh và họ đã rời khỏi nước này ngày 25/9.

Đại sứ quán Nga tại Bulgaria khẳng định phía Bulgaria không đưa ra bằng chứng hoạt động gián điệp của 2 nhà ngoại giao Nga.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.