Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất ở châu Á-TBD

Tham vọng địa chính trị một số nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng lên nhanh chóng và những tham vọng này cần được thể hiện bằng sức mạnh thực sự.

Nga đã trở thành nhà cung cấp các thiết bị quân sự lớn nhất cho các nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương (TBD), một thị trường đang có sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này, ông Nikolay Dimidyuk, người đứng đầu Ủy ban đặc biệt của Tập đoàn mua - bán vũ khí Rosoboronexport (Nga) ngày 14/4 cho biết.

“Liên quan đến việc hợp tác với các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga đã trở thành nhà cung cấp các loại vũ khí lớn nhất cho các đối tác. Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra tại thị trường này”, ông Dimidyuk nói.

Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất ở châu Á-TBD ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-30MKM đang được ưa chuộng tại thị trường vũ khí châu Á-TBD. Ảnh: Itar-tass

Ông Dimidyuk cho rằng tham vọng địa chính trị một số nước trong khu vực đang tăng lên nhanh chóng và chúng cần được thể hiện bằng sức mạnh thực sự.

Theo ông Dimidyuk, "trong khi các mối đe dọa đến từ ly khai, khủng bố đang tăng lên, cuộc chiến chống cướp biển cũng là một vấn đề cấp bách" và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đang rất cần các sản phẩm và công nghệ quốc phòng, an ninh hiện đại hơn bao giờ hết. “Do đó một nguồn tài chính khá lớn được phân bổ cho nhu cầu này", ông nói.


CT
(Itar-tass)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.