Nga bắn thử tên lửa đạn đạo mới

Lực lượng tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không, không gian Nga ngày 14/4 đã bắn thử một tên lửa đạn đạo mới RS-24 với đầu đạn đa năng tại căn cứ không gian Plesetsk.

Lực lượng tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không, không gian Nga ngày 14/4 đã bắn thử một tên lửa đạn đạo mới RS-24 với đầu đạn đa năng tại căn cứ không gian Plesetsk.

Tên lửa được phóng từ một bệ phóng di động vào lúc 10 giờ 40 phút (giờ Moskva), phát ngôn viên của lực lượng tên lửa chiến lược Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Yegorov cho biết.

"Mục đích của lần bắn thử này là kiểm tra độ tin cậy của một loạt tên lửa được sản xuất tại nhà máy Votkinsk ở Udmurtia", ông Yegorov nói.

Các đầu đạn thử nghiệm đã tiêu diệt mục tiêu giả định ở khu vực thử nghiệm Kura, trên bán đảo Kamchatka, Đại tá Yegorov cho biết.

Nga bắn thử tên lửa đạn đạo mới ảnh 1

Tên lửa RS-24 của Nga. Ảnh: Itar-tass

Tên lửa RS-24 do Viện sĩ Yuri Solomonov tại Viện Công nghệ Nhiệt ở Moskva thiết kế. Khi chế tạo, tên lửa này đã sử dụng và phát triển tối đa các thành tựu và giải pháp công nghệ mới đạt được trong nghiên cứu chế tạo các tổ hợp tên lửa thế hệ thứ năm, do đó đã giảm đáng kể thời gian và chi phí chế tạo ra nó.

Đầu đạn đa năng của tên lửa này sẽ cho phép vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, qua đó tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Tên lửa này sẽ thay thế tên lửa đạn đạo RS -12M Topol và RS- 18 Stiletto.

"Trong tương lai, các tổ hợp tên lửa di động RS -24 sẽ là nền tảng cơ bản của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tăng cường an ninh cho Moskva và các nước bạn bè truyền thống cho đến giữa thế kỷ 21”, ông Yegorov nói.

CT (Theo Itar-Tass)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.