Nga trình làng UAV nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo

Công ty Svyaz-Spetszashchita của Nga đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có thể chạy bằng cả pin và xăng.
Chú thích ảnh
UAV nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), loại UAV đa năng này - được thiết kế cho cả mục tiêu dân sự hoặc quân sự - đang được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2023 diễn ra tại Kubinka, ngoại ô thủ đô Moskva.

Ông Dmitry Zubarev, Giám đốc Tiếp thị của Công ty Svyaz-Spetszashchita, cho biết: “Vì phương tiện bay không người lái này chạy bằng xăng, nên thời gian bay tối đa của phương tiện lên tới 6 giờ, giúp nó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến giám sát”.

Ông nhấn mạnh loại UAV này có khả năng vận chuyển 2 UAV tấn công nhỏ hơn và đây chính là tính năng rất được mong đợi hiện nay.

“Khi phát hiện 'đối tượng quan tâm', chiếc UAV này sẽ gửi một máy bay không người lái nhỏ hơn đến khu vực theo dõi đối tượng và quay trở lại căn cứ”, ông Zubarev giải thích và nói thêm rằng loại UAV mới được trang bị hệ thống nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo.

Lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng rộng rãi nhiều loại máy bay không người lái tấn công khác nhau trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những chiếc UAV này - bao gồm cả máy bay không người lái Lancet của Nga - đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm tê liệt chiến dịch phản công của Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.