Liên tiếp bị UAV tấn công vào Moskva, Nga kích hoạt hệ thống phòng không bắn hạ

Sáng 9/8, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái chiến đấu đang trên đường hướng vào thủ đô.
Chú thích ảnh
Một phần của tòa nhà chung cư bị hư hại bởi cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine ở Moskva ngày 30/5/2023. Ảnh: AP 

"Hai máy bay không người lái chiến đấu đang lao vào thành phố. Tuy nhiên, cả hai phương tiện đều bị lực lượng phòng không bắn hạ. Một chiếc bị bắn hạ gần thị trấn Domodedovo phía Nam Moskva, một cái gần đường cao tốc Moskva-Minsk”, Thị trưởng Sobyanin đăng trên Telegram.

Cũng theo vị quan chức này, chưa có thông tin về thương vong khi các mảnh vỡ rơi xuống, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động tới các hiện trường.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi các lực lượng vũ trang Nga ngăn chặn nỗ lực của các lữ đoàn cơ giới Ukraine nhằm thực hiện các cuộc tấn công theo hướng Krasny Liman, sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái và nhắm vào hai cứ điểm của Ukraine ở Torsky và Serebryansky.

Trong nhiều tuần trở lại đây, các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Moskva thường xuyên diễn ra. Các máy bay đã bị đánh chặn ở khu trung tâm tài chính của thủ đô.

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công. Mặc dù Ukraine chưa nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cụ thể, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là một "tiến trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng".

Theo báo cáo của truyền thông Nga do BBC Verify thu thập, tính đến ngày 1/8, trong năm nay đã có hơn 120 vụ tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra ở Nga và lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát.

Các cuộc tấn công vào thủ đô Moskva đã bị Liên hợp quốc lên án. Văn phòng của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt “tất cả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).