Nga triển khai S-300 đến quần đảo tranh chấp gần Nhật Bản

Nga vào ngày 1/12 tuyên bố triển khai hệ thống phòng không mới S-300V4 đến quần đảo tranh chấp gần Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Ria Novosti

Kênh Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin S-300V4 đã xuất hiện tại Iturup – một trong bốn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Zvezda đưa tin: “Hệ thống tên lửa tầm ngắn chống chiến đấu cơ đã nhận nhiệm vụ tải đảo Iturup ở vùng Sakhalin. Hiện nay hệ thống phòng không ‘pháo binh hạng nặng’ đã đến nơi. Hệ thống phòng không lớn mang tên gọi là S-300V4”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô quản lý quần đảo Kuril và khu vực này đã trở thành nơi tranh chấp giữa Moskva-Tokyo. Tokyo khá nhạy cảm với các động thái quân sự của Moskva tại chuỗi quần đảo trải dài từ Hokkaido (Nhật Bản) đến Vùng Viễn Đông Kamchatka (Nga) này.

Vào tháng 10, Nga tuyên bố dự định lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa lên quần đảo Kuril. Moskva khẳng định việc triển khai này vì mục đích tập trận thay vì chiến đấu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.