S-300 phóng thất bại, tên lửa rơi ngược phát nổ thành cầu sáng khổng lồ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa thử nghiệm của quân đội Nga phát nổ chỉ chục giây sau khi phóng và rơi trở lại mặt đất.
Chú thích ảnh
Tên lửa đã mất lực đẩy, rơi xuống đất và tạo nên một đám cháy lớn.

Đoạn video được cho là quay tại khu vực phóng tên lửa Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan gần thị trấn Znamensk phía Đông Volgograd.

Nhiều thông tin ban đầu cho rằng tên lửa dùng trong lần phóng thất bại này là tên lửa S-300. Hiện thông tin này vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Tuy nhiên, theo một bài viết trên báo lenta.ru, tên lửa trong vụ phóng thất bại là tên lửa S-350 Vityaz và sự việc xảy ra vào ngày 7/12.

Chú thích ảnh

Theo những hình ảnh ghi nhận trong đoạn băng, tên lửa vẫn khởi động bình thường. Nhưng rất nhanh sau đó, tên lửa đã mất lực đẩy dường như đã bị nổ động cơ trên không, rơi xuống đất và tạo nên một đám cháy lớn.

Đoạn phim được cho là do một sĩ quan cứu hỏa thực hiện khi tuần tra gần khu vực phóng.

Khoảnh khắc tên lửa phóng thất bại rơi ngược xuống đất, phát nổ (Nguồn: Dailymail):

Hãng tin Interfax dẫn lời xác nhận từ một nguồn tin biết rõ sự vụ đưa tin không có thiệt hại lớn trên mặt đất và không có thương vong.

S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đang trải qua các cuộc thử nghiệm. Hệ thống này được cho là sẽ thay thế S-300PS và BUK-M1-2. Dự án hệ thống này được bắt đầu từ năm 2007 và cho đến năm 2013 thì được đưa vào thử nghiệm.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.