Nga triển khai các đơn vị có năng lực nhất để tấn công Ukraine ở Kursk

Quân đội Nga đã triển khai Sư đoàn Tấn công đường không số 76 tới khu vực Kursk nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Nga ở Kursk. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) ngày 14/11, do giao tranh ác liệt và tổn thất khá lớn, quân đội Nga đã điều Sư đoàn Tấn công đường không số 76 tới khu vực Kursk để tăng cường các hoạt động tấn công tại đây.

Ukrinform dẫn lời Viktor Kravtsov, đại diện của Lữ đoàn Bukovyna số 82, cho biết: "Ở một mức độ nào đó, phía Nga tập trung nỗ lực vào khu vực Kursk, kéo thêm nhiều đơn vị mới đến đây. Liên quan đến thương vong, Sư đoàn Tấn công đường không số 76 của Nga đã được triển khai ở đó để khôi phục khả năng tấn công".

Ông Kravtsov cho rằng Nga đang nhắm mục tiêu đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn đang giữ vị thế phòng thủ và liên tục phá hủy các thiết bị quân sự do Nga tích trữ ở tiền tuyến. Chỉ tính riêng trong 2 ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy 35-37 đơn vị thiết bị của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Kursk. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, Nga đã điều động đơn vị pháo D-30 122mm thuộc Nhóm Tác chiến phía Bắc để tấn công các hệ thống pháo, súng cối và lực lượng của Ukraine ở khu vực Kursk.

Bên cạnh đó, không quân Nga cũng gia tăng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay ném bom Su-34 đã được máy bay chiến đấu Su-35S hộ tống để ném bom vào vị trí và tập trung lực lượng của quân đội Ukraine tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công máy bay chiến thuật của Nga có thể thực hiện các nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ này cũng đã tải lên một đoạn video ghi lại các nhiệm vụ của máy bay chiến đấu Nga.

Việc Nga điều động các đơn vị tinh nhuệ như Sư đoàn Tấn công đường không số 76 và tăng cường hoạt động pháo binh, không quân cho thấy Moskva đang tập trung lực lượng để giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk. 

Trước đó ngày 13/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga tiếp tục tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Ukraine ở Kursk trong hai ngày qua, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào được xác nhận. Các nguồn tin của Nga tuyên bố vào ngày 12 và 13/11 rằng lực lượng Nga đã tiến về phía Đông Nam Korenevo gần Novoivanovka, Zeleny Shlyakh và Darino; phía Nam Sudzha gần Kurilovka; và phía Đông Nam Sudzha gần Plekhovo.

Một người lính Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công cơ giới quy mô cấp trung đội được tăng cường hàng ngày bằng cách sử dụng 4 đến 6 xe chiến đấu bọc thép.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Ukrinform/TASS/ISW)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.