Nga tố Phương Tây lợi dụng Ukraine để gây mất ổn định

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt sẽ không phát huy tác dụng trong việc buộc nước này phải thay đổi đường lối chính sách và cho rằng Ukraine đang bị Phương Tây lợi dụng để gây bất ổn trong các mối quan hệ quốc tế.

Ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt sẽ không phát huy tác dụng trong việc buộc nước này phải thay đổi đường lối chính sách và cho rằng Ukraine đang bị Phương Tây lợi dụng để gây bất ổn trong các mối quan hệ quốc tế.

Nga tố Phương Tây lợi dụng Ukraine để gây mất ổn định ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP-TTXVN

Các hãng tin Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Tajikistan cho biết: "Từ lâu chúng tôi tin rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt như một công cụ chính sách ngoại giao có ảnh hưởng rất ít và trên thực tế không bao giờ đem lại kết quả mong muốn. Tôi có một ý nghĩ thoáng qua rằng Ukraine đang bị sử dụng như một công cụ nhằm gây bất ổn cho các mối quan hệ quốc tế".

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố trong cuộc họp báo ở Tokyo cho biết đối với vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Nhật Bản sẽ phối hợp hành động của mình với các quốc gia khác thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7).

Tháng trước, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành gói các biện pháp trừng phạt chống Nga, dự trù phong tỏa các tài khoản ngân hàng của 40 công dân Nga và 2 công ty Crimea tại nước này.

Các biện pháp trừng phạt trước bao gồm đình chỉ hàng loạt cuộc tham vấn và đàm phán với Nga về hợp tác song phương. Tokyo cũng đã thông qua danh sách tạm thời không xét cấp thị thực cho 23 đại diện các cấu trúc khác nhau tại Liên bang Nga.

Nhật Bản thừa nhận rằng những biện pháp trừng phạt này nhẹ hơn đáng kể so với các biện pháp mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thi hành.

TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.