Pháp đề xuất họp thượng đỉnh Nga - Ukraine

Điện Elysee thông báo nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko.
Điện Elysee ngày 11/9 thông báo nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko.

Pháp đề xuất họp thượng đỉnh Nga - Ukraine ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong cuộc điện đàm với ông Poroshenko, Tổng thống Pháp Francois Hollande tái khẳng định ông sẵn sàng cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga trong khuôn khổ "Normandy", tức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo đến từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức.Cũng trong điện đàm, lãnh đạo Pháp và Ukraine đã thảo luận về việc thực thi thỏa thuận Minsk, đạt được hôm 5/9, đặc biệt là sự cần thiết của việc giám sát thỏa thuận này, kiểm soát đường biên giới Ukraine - Nga và trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống Pháp cũng tái khẳng định Paris sẵn sàng hỗ trợ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong các nỗ lực của khối này ở Ukraine.Cùng ngày, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã hối thúc Tổng thống Poroshenko tiếp tục đối thoại với Nga và duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.Liên quan đến vấn đề trao đổi tù binh, ngày 12/9, Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền Đông đã trao đổi hàng chục tù binh bị bắt trong các cuộc xung đột ở Ukraine. Động thái này diễn ra bên ngoài thành trì của các tay súng địa phương ở Donetsk vào sáng 6/9 dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế.Tổng thống Petro Poroshenko thông báo 36 binh lính Ukraine đã được thả sau các cuộc đàm phán và 21 binh sĩ khác đã được phóng thích trước đó một ngày. Đổi lại, các lực lượng Ukraine đã trao trả 31 quân ly khai, bị bắt trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua.Hàng trăm tù binh được cho là đã bị cả hai bên bắt giữ, song cho đến nay chưa có con số thống kê cụ thể về số tù binh này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.