Nga tìm vàng dưới đáy đại dương

Phát biểu trên đài “Tiếng nói nước Nga” về việc hoàn thành giai đoạn đầu cuộc thăm dò các mỏ quặng ở đáy biển Đại Tây Dương, ông Vladimir Kryukov, Giám đốc Khảo sát địa chất biển vùng Cực khẳng định: Nga sẽ đạt tới quyền ưu tiên tại những mỏ khoáng sản đã được khảo sát ở Đại Tây Dương.

Con tàu khoa học “Giáo sư Logachev” của Nga đang tiến hành thăm dò các mỏ đồng, kẽm, vàng và bạc ở khu vực phía bắc vĩ độ 13 trên dải ngầm Trung - Đại Tây Dương. Đây là vùng mỏ quặng rất dồi dào. Trong vòng 5 - 7 năm qua, các chuyên viên địa chất hải dương Nga đã tìm thấy khá nhiều điểm tương tự trong Đại Tây Dương. Kết quả là, vốn được ưu tiên nhờ khám phá ra mỏ quặng, Nga sẽ thông qua Liên hợp quốc (LHQ) để đăng ký quyền pháp lý của mình về khai thác vận hành những khu mỏ quí báu này. Ông Vladimir Kryukov cho biết, cuối năm 2010, Nga đã chính thức nộp đơn cho Ủy ban đáy biển thuộc LHQ đăng ký nhận quyền thăm dò và khảo sát mỏ quặng sulphide.

Nga tìm vàng dưới đáy đại dương ảnh 1

Con tàu khoa học “Giáo sư Logachev” đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò ở Trung - Đại Tây Dương. Ảnh: Internet

Dưới đáy Đại Tây Dương, ở độ sâu khoảng 4 km, các chuyên gia Nga đã khai mở một số điểm chứa nhiều dầu mỏ. Dự báo trữ lượng hơn 13 triệu tấn kim loại quý hiếm. Ông Vladimir Kryukov nhận xét, nhiều quốc gia khác cũng quan tâm tổ chức những cuộc thám hiểm địa chất dưới nước, như Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh. Nga đã sở hữu một khu vực có mỏ mangan ở Thái Bình Dương và tại đó đang tiến hành các công tác khảo sát - thăm dò.

Việc nghiên cứu đáy đại dương của thế giới mang tính địa chính trị, bởi thế cần có qui định chung được đồng thuận về quy tắc ứng xử trên biển. Lập trường của Nga về phát triển hợp tác trong lĩnh vực hoạt động của “nhóm 5 vùng Cực” tại vùng biển này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rõ: “Bất kỳ vấn đề nào trong khu vực cũng có thể giải quyết được bằng con đường hòa bình. Nhóm 5 ở Bắc Cực (Nga, Mỹ, NATO, Na Uy, Đan Mạch) đủ sức đảm bảo mức độ tự do bất kỳ về di chuyển và an ninh cho lưu thông tàu bè trong vùng".

KTTG

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.