Nga tìm ra nguyên nhân nổ tên lửa đẩy Proton-M

Hơn hai tuần sau khi phóng thất bại tên lửa đẩy Proton-M, Nga ngày 18/7 đã chính thức thông báo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố.

Hơn hai tuần sau khi phóng thất bại tên lửa đẩy Proton-M, Nga ngày 18/7 đã chính thức thông báo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố.


Theo thông tin từ Phó Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga, ông Roskosmos Alexander Lopatin, nguyên nhân gây nổ tên lửa đẩy Proton-M ngay sau khi rời bệ phóng là trục trặc các cảm biến vận tốc góc, gây ra tình trạng mất điều khiển. Ở giây phóng thứ 13, hệ thống kiểm soát tên lửa đẩy đã báo tín hiệu "trục trặc" do giá trị góc nghiêng vượt quá mức cho phép. Và khi đó, cấu tạo của Proton đã buộc nó tự nổ trong không trung.


Ông Lopatin cho biết thêm, 3 trong số 6 cảm biến đo vận tốc góc đã bị lắp ngược do lỗi của nhà sản xuất là Trung tâm nghiên cứu khoa học-sản xuất vũ trụ quốc gia Khrunichev. Vì vậy, đây là vi phạm trong quy trình sản xuất do yếu tố con người. Kế hoạch phóng Proton-M bị hoãn lại đến tháng 9.


Trước đó, ngày 2/7, tên lửa đẩy Proton-M mang ba vệ tinh định vị GLONASS-M đã rơi ngay sau khi rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. Truyền thông Nga cho rằng Nga thiệt hại 300 triệu USD trong vụ nổ tên lửa đẩy này.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.