Nga tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân

Ngày 24/12, phát biểu tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng LB Nga diễn ra ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, nhưng trong thời gian ấy vẫn sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm trung tâm thử nghiệm bay quân sự ở Akhtubinsk, Nga, ngày 14/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường nỗ lực tạo ra các hệ thống tên lửa hứa hẹn có khả năng đảm bảo ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại nước này và các đồng minh.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết năm 2020, các lực lượng hạt nhân Nga sẽ tiếp nhận 22 bệ phóng tên lửa liên lục địa chiến lược siêu âm Avangard và Yars.

Avangard là một trong những vũ khí chiến lược mới nhất có khả năng bay liên lục địa với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, Hải quân nước này sẽ cũng tiếp nhận tàu ngầm đầu tiên trong số 7 chiếc lớp Borei - A, có tên gọi là "Prince Oleg" và được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava.

Cũng tại diễn đàn trên, vị tổng tư lệnh Nga khẳng định các lực lượng vũ trang Nga có khả năng hoàn thành sứ mệnh bảo đảm hòa bình và an ninh quốc gia. Ông Putin nêu rõ: "Đánh giá tổng thể về tình trạng của Lực lượng vũ trang cho thấy tính sẵn sàng chiến đấu cao".

Tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa đất đối đất, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, đã đạt 82%. Ngoài ra, robot và máy bay không người lái đã giúp tăng năng lực của Lực lượng vũ trang Nga nhiều lần.

Tổng thống Putin cho rằng việc chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ của nước Nga trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn tất trong năm 2020.

Ông nhấn mạnh cần phải đánh giá những thay đổi trong  tình hình chính trị quân sự toàn cầu và tiến hành phân tích toàn diện các mối đe dọa quân sự tiềm tàng.

Liên quan đến tương lai của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (hay còn gọi là START-3) sắp hết hạn, Tổng thống Nga khẳng định một cuộc chạy đua vũ trang mới chắc chắn sẽ xảy ra nếu hiệp ước trên không được gia hạn.

Ông Putin một lần nữa nhắc lại Nga sẵn sàng gia hạn START-3 mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào, nhưng Moskva tới nay chưa nhận được bất kỳ phản hồi của Mỹ.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.