Nga chỉ trích NATO chi phối Cơ quan Phòng chống doping thế giới

Phán quyết mới nhất của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) cấm các vận động viên Nga tham dự Olympic và một loạt giải đấu thể thao quốc tế trong 4 năm tới là hoàn toàn mang động cơ chính trị và chịu tác động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
Chú thích ảnh
Tổng tống Nga Vladimir Putin (giữa) chụp ảnh chung với các vận động viên Nga tại Sochi ngày 24/2/2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu ngày 23/12 trong phiên họp Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Ngoại trưởng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ các nước thành viên NATO và các đồng minh đã chi phối WADA. Các quyết định của tổ chức này được 15 quốc gia đưa ra, trong đó 11 nước là thành viên NATO, cùng Australia, Nhật Bản, một nước châu Phi và một nước khu vực Mỹ Latinh. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh có cơ sở để đánh giá quyết định này của WADA đã bị "chính trị hóa" do "tất cả sự nhiệt tình của phong trào đấu tranh chống doping đều nhằm ủng hộ những quốc gia muốn kiềm chế Nga bằng mọi cách và theo mọi hướng có thể".

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva sẽ giám sát tính trung thực, khách quan của cuộc thảo luận về vấn đề doping tại WADA và sẽ cung cấp thông tin mới liên quan đến hành vi gian lận của cựu Giám đốc Phòng thí nghiệm chống doping Moskva, Grigory Rodchenkov.

Ngày 21/12, Ủy ban Điều tra Nga khẳng định đã thu được bằng chứng cho thấy ông Rodchenkov - người đã trốn sang Mỹ từ năm 2015, và một số đối tượng chưa xác định khác đã can thiệp từ xa vào cơ sở dữ liệu của Phòng Thí nghiệm chống doping Moskva thuộc Cơ quan Phòng chống doping của Nga (RUSADA).

Hôm 9/12, Ủy ban điều hành WADA đã quyết định cấm Nga tham dự các giải thể thao quốc tế trong 4 năm tới sau khi kết luận Moskva giả mạo các kết quả xét nghiệm doping. Theo đó, nước này sẽ không được tham dự Đại hội Thể thao thế giới Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 tại Qatar. Các quan chức Nga cũng không được tham dự các sự kiện thể thao lớn. Ngoài ra, nước này còn bị tước quyền đăng cai các giải thể thao quốc tế. Ngay sau kết luận trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng khẳng định quyết định của WADA mang "động cơ chính trị", đi ngược lại Hiến chương Olympic. Ngoài ra, ngày 19/12, RUSADA cũng đã quyết định kháng cáo phán quyết trên của WADA.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.