Nga tiếp tục chuyển dầu hỗ trợ Cuba

Nga đang chuẩn bị chuyển lô dầu thứ hai sang Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do các biện pháp hạn chế của Mỹ.
Chú thích ảnh
Xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng ở một trạm nhiên liệu ở thủ đô La Habana (Cuba). Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng nước này, ông Sergey Tsivilev, ngày 2/4 nói rằng Nga đang bốc hàng cho tàu chở dầu thứ hai để sớm khởi hành chuyển tới Cuba. Bộ trưởng Tsivilev khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ và không để người dân Cuba rơi vào khó khăn.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Andrey Nikitin nhấn mạnh Cuba là đối tác chiến lược của Nga và Moskva sẽ tiếp tục hỗ trợ La Habana. Hiện tại, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga mang theo 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo đã đến Cuba, sau khi rời cảng Primorsk hôm 8/3.

Hãng thông tấn TASS ngày 2/4 dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết nước này đang triển khai công tác tiếp nhận, xử lý và phân phối lô dầu trên của Nga, qua đó sẽ dần cải thiện tình hình thiếu thốn nhiên liệu nghiêm trọng tại nước này. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ cảm ơn Nga và nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong những thời điểm khó khăn. Ông cũng khẳng định sẽ “tiếp tục bảo vệ quyền chủ quyền của Cuba trong việc nhập khẩu nhiên liệu mà không bị can thiệp hay gây sức ép từ bên ngoài”.

Do nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn trong thời gian gần đây, Chính phủ Cuba đã triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm tiết kiệm nhiên liệu, bao gồm phân bổ xăng dầu, điều chỉnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.