Nga thử nghiệm taxi không người lái

Taxi không người lái sẽ bắt đầu được chạy thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu Skolkovo của Nga từ ngày 15/10.
Chú thích ảnh
Taxi không người lái do hãng Yandex thực hiện sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu Skolkovo của Nga từ ngày 15/10. Ảnh: 1fuzz.com

Đây là sự kiện đánh dấu việc Nga tham gia cuộc cạnh tranh chế tạo ô tô không người lái, vốn đang là xu hướng toàn cầu hiện nay.

Lãnh đạo dự án cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Quỹ Skolkovo Kirill Zhanaydarov cho biết cuộc thử nghiệm do hãng taxi Yandex thực hiện. Taxi sẽ đưa hành khách xuất phát từ điểm A tới điểm B mà không có tài xế.

Theo ông, hiện nay việc nghiên cứu công nghệ dành cho các phương tiện không người lái là lĩnh vực hứa hẹn nhất. Các công ty lớn của nước ngoài đang tiến hành nghiên cứu công nghệ này. Mối quan tâm tới công nghệ ô tô không người lái liên quan tới sự cần thiết phải giảm thiểu tai nạn giao thông, và điều này có thể thực hiện nếu giảm thiểu yếu tố con người trong điều khiển ô tô. Trên thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do yếu tố con người, như lái xe không làm chru tay lái, điều khiển trong trạng thái không tỉnh táo, phóng nhanh vượt ẩu…

Nga đang tập trung phát triển ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là triển vọng xuất khẩu. Tại Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 "Autoevolution 2018" được tổ chức tại tinh Kaluga ngày 11/10 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận về triển vọng, xu hướng và các vấn đề chính trong ngành ô tô ở Nga, đặc biệt là cách tiếp cận với sự hỗ trợ của nhà nước cho xuất khẩu trong lĩnh vực này. Dự kiến, trong năm 2019, nhà nước sẽ hỗ trợ toàn diện và định hướng các sản phẩm cụ thể.

Theo Giám đốc hỗ trợ xuất khẩu thuộc Trung tâm xuất khẩu Nga Pavel Burlachenko, hiệu quả hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực xuất khẩu ô tô đã tăng gấp đôi trong hai năm qua. Hiện tại, hiệu quả trung bình của trợ cấp cho ngành công nghiệp ô tô là 1 đến 40, nghĩa là, cứ 1 ruble được nhà nước hỗ trợ sẽ xuất khẩu được 40 ruble.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.