Nga thử nghiệm siêu ngư lôi ‘ngày tận thế’ phóng từ tàu ngầm hạt nhân

Siêu ngư lôi Poseidon có thể được trang bị vũ khí thông thường hoặc hạt nhân, khiến chúng có thể hủy diệt một loạt mục tiêu, từ nhóm tàu sân bay tấn công, các căn cứ hải quân cho tới cơ sở hạ tầng.
Chú thích ảnh
Siêu ngư lôi Poseidon được coi là vũ khí có sức mạnh vượt trội của quân đội Nga. Ảnh: MT

Đài Sputnik ngày 12/2 dẫn thông tin từ tờ Izvestia (Nga) cho biết, công việc chuẩn bị cho thử nghiệm ngư lôi Poseidon phóng từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod thuộc Dự án 09852 đã được tiến hành. Tàu Belgorod dự kiến sẽ lần đầu tiên thực hiện phóng ngầm Poseidon, vũ khí vốn được tạp chí Lợi ích Quốc gia (NI) của Mỹ mô tả là “vũ khí ngày tận thế”.

Thông tin xuất hiện tại thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo hoàn tất thử nghiệm phóng Poseidon từ một tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel. Trước đó, hồi tháng 1/2021, Tổng giám đốc Công ty đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko cũng từng nói về khả năng thử nghiệm phóng Poseidon từ tàu ngầm Belgorod.

Thử nghiệm phóng từ tàu ngầm động cơ diesel được tiến hành trong bối cảnh Hải quân Nga dự kiến sẽ được phiên chế khoảng 30 Poseidon vào năm 2027. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018 từng ca ngợi Poseidon là một trong số ít các hệ thống vũ khí chiến lược mới, giúp Nga duy trì khả năng đáp trả bất kể một cuộc xâm lăng hạt nhân nào của Mỹ hoặc đồng minh. 

Theo nhà lãnh đạo Nga, ngư lôi Poseidon có khả năng hoạt động từ dưới lòng biển sâu, có tầm hoạt động xuyên lục địa, với vận tốc lớn hơn nhiều lần vận tốc một tàu ngầm và một ngư lôi hiện đại. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).