Nga thử nghiệm tàu ngầm đầu tiên mang siêu ngư lôi hạt nhân

Tàu ngầm Belgorod sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân chuyên dụng đầu tiên của Nga mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon (Thần biển) – một trong những vũ khí được xem là uy lực nhất của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Nguồn: TASS

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Mikhail Budnichenko - Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Shevmash - cho biết tàu Belgorod đã bắt đầu quá trình thử nghiệm và sẽ được đưa ra biển vào ngày 15/6/2020. Ba tháng sau đó, tàu sẽ chính thức hoạt động trong các đơn vị Hải quân Nga.

“Lịch trình mà chúng tôi đưa ra đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Mọi việc đang được tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, hoạt động bàn giao tàu sẽ được ký kết vào tháng 9/2020”, ông Budnichenko nói.

Tháng 12/2012, nhà máy đóng tàu Sevmash khởi động chế tạo tàu ngầm chuyên dụng Belgorod theo đề án số 09852. Belgorod được thiết kế dựa theo chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo trong đề án 949A. Tuy nhiên, dự án sau đó bị đình trệ vì thiếu vốn. Cho đến nay, thông số kỹ thuật của chiếc tàu ngầm này vẫn chưa được công bố.

Theo một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng, ngư lôi Poseidon sử dụng đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 Megaton,  đủ để phá hủy các căn cứ hải quân của đối phương. Vũ khí này cũng có khả năng hoạt động dưới độ sâu 1km và có tầm phóng liên lục địa.

Trong Thông điệp Liên bang tháng 3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu đề cập đến nỗ lực phát triển một loại phương tiện không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này và giới thiệu ngư lôi Poseidon. Vũ khí này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân đủ khả năng phá hủy các cơ sở hạ tầng, nhóm tàu sân bay và nhiều mục tiêu khác của đối phương.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).