Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ 7 về xung đột tại Syria

Ngày 30/10, vòng đàm phán thứ 7 tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria đã bắt đầu với sự tham gia của đại diện 3 nước bảo trợ là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Cuộc đàm phán theo thể thức họp kín này sẽ diễn ra trong hai ngày và kết thúc bằng việc các bên ra một tuyên bố chung. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan, A.Zhainakov xác nhận phái đoàn của Chính phủ Syria và các nhóm đối lập vũ trang cũng đã có mặt tại Astana để tham gia vào các cuộc đàm phán.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ 7 về xung đột tại Syria ảnh 1

Toàn cảnh một vòng đàm phán tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các phe phái khác nhau trong cuộc xung đột tại Syria, nhưng hai nước này đã hợp tác chặt chẽ về vấn đề Syria kể từ năm 2016, đặc biệt sau khi Moskva và Ankara bình thường hóa quan hệ sau khi xảy ra sự cố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga ở khu vực biên giới Syria hồi cuối năm 2015. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Trưởng phái đoàn Nga Alexander Lavrentyev cho biết Nga hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp ổn định tình hình ở tỉnh Idlib của Syria, nơi Moskva tin là có nguy cơ cao bị phiến quân tấn công. Ông Alexander Lavrentyev nhấn mạnh: "Tình hình ở đó khá căng thẳng và nơi này vẫn có nguy cơ bị các nhóm cực đoan tấn công. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ hoàn thành phần nghĩa vụ của họ liên quan đến vùng giảm căng thẳng Idlib và sẽ giúp ổn định tình hình ở đó". Trước đó hôm 28/10, truyền thông địa phương đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lập chốt giám sát thứ 2 ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria theo các thỏa thuận Astana. Tổng cộng sẽ có 14 chốt như vậy được lập ra.Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước tham gia bảo trợ cho các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria tại Astana. Kể từ khi khởi động hồi tháng 1 năm nay, đã có 6 vòng đàm phán Astana được tổ chức song song với các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong vòng đàm phán thứ 6 hồi tháng 9 vừa qua, các bên tham gia đã đạt được thỏa thuận  cùng nhau giám sát khu vực giảm căng thẳng thứ tư xung quanh tỉnh Idlib, Syria, như là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Sau 2 ngày đàm phán, ba quốc gia nói trên đã đồng ý “phân bổ” lực lượng giám sát khu vực bao gồm tỉnh Idlib đang do lực lượng đối lập kiểm soát, các khu vực sát với Latakia, Hama và Aleppo.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.