Liên quân Mỹ thừa nhận làm 51 thường dân thiệt mạng tại Iraq và Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/10 thừa nhận, có thêm 51 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Iraq và Syria, nâng tổng số thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công của liên quân lên tới 786 người kể từ năm 2014.
Liên quân Mỹ thừa nhận làm 51 thường dân thiệt mạng tại Iraq và Syria ảnh 1

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Raqqa, Syria, ngày 28/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, liên quân cho biết trong tháng 9 đã xem xét 127 bản báo cáo và tin rằng đã có thêm 51 người thiệt mạng trong 16 cuộc tấn công từ tháng 2. Liên quân đang chiến đấu chống lại IS tại Iraq và Syria cho hay sẽ làm mọi khả năng để tránh thương vong cho dân thường.

Con số chính thức liên quân đưa ra thấp hơn nhiều so với các tổ chức bên ngoài. Tổ chức giám sát Airwars cho biết có ít nhất 5.637 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công của liên quân.

Cùng ngày, các lực lượng Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm đánh đuổi IS ra khỏi vùng lãnh thổ cuối cùng mà chúng kiểm soát tại Iraq. 

Trong khi đó, quân đội Syria và đồng minh đã giành được một trạm bơm dầu từ tay IS tại miền Đông Syria, đồng thời cho biết Syria và đồng minh đang lên kế hoạch tiến công thành trì cuối cùng của IS tại Syria.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.