Nga thành thiên đường mua sắm do ruble giảm giá

Trang mạng RBK của Nga cho biết do đồng ruble giảm giá mạnh so với các đồng tiền khác, chỉ trong vài tuần, nước Nga đã trở thành trung tâm mua sắm của thế giới.

Trang mạng RBK của Nga cho biết do đồng ruble giảm giá mạnh so với các đồng tiền khác, chỉ trong vài tuần, nước Nga đã trở thành trung tâm mua sắm của thế giới. 

Nga thành thiên đường mua sắm do ruble giảm giá ảnh 1

Mua Iphone6 tại một cửa hàng điện thoại ở Nga. Ảnh: Reuters

Các công ty xử lý hoạt động giao dịch xác nhận có sự tăng vọt trong giao dịch thẻ tín dụng của công dân nước ngoài ở các cửa hàng Nga, trong khi các nhà bán lẻ cũng ngỡ ngàng trước dòng người nước ngoài đến Nga mua hàng ngày càng đông.

Vấn đề nằm ở chỗ đồng tiền các nước khác từ đầu năm nay không giảm mạnh như đồng ruble. Các cửa hàng Nga vẫn giữ giá bán vì thế cùng một sản phẩm song cửa hàng bán lẻ ở Nga bán rẻ hơn các cửa hàng bán lẻ tại Belarus và Kazakhstan. Ví dụ như điện thoại Iphone 6 Plus bộ nhớ 16 GB có thể mua tại Ulmart.ru của Nga với giá 677 USD - rẻ hơn nhiều mức giá tại cửa hàng Olx.kz của Kazakhstan (935 USD) hay Technoshok.shop của Belarus (920 USD).

Theo UCS, một trong những công ty xử lý giao dịch lớn nhất của Nga, trong tháng 11, người mua hàng Armenia, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan và các nước khác đã tăng mạnh chi tiêu tại các cửa hàng Nga. Ví dụ, người Armenia chi nhiều hơn 123,64% so với cùng kỳ năm trước; người Trung Quốc - 85,73%; Belarus - 78,31%; Kazakhstan 32,51%. Ngược lại, người Mỹ lại giảm 6,12% hoạt động mua sắm tại Nga.

Người Belarus và Kazakhstan quan tâm nhiều nhất tới hàng điện tử, với giá trị mua tăng lần lượt là 123,1% và 121,85% trong khi người Trung Quốc quan tâm nhiều tới trang sức và đồng hồ - tăng 3,9 lần.

Theo công ty xử lý giao dịch ChronoPay, hồi tháng trước, người mua hàng trên mạng tại Kazakhstan hồi tháng trước đã chi nhiều hơn 140% để mua hàng hóa tại Nga so với cùng kỳ năm trước; còn người Belarusia tăng chi 29%.

Theo qui luật, cuối năm là thời điểm giao dịch bằng thẻ của người Kazakhstan và Belarus tăng, song thông thường mức tăng không quá 7 - 10%, Giám đốc bán hàng của ChronoPay trong phân khúc bán lẻ Lorex Tsaava giải thích. Mức tăng mạnh hơn cả về lượng tiền lẫn giao dịch, số lượng giao dịch kỷ lục được ghi nhận tại các cửa hàng gia dụng và điện tử.

Theo tính toán của ngân hàng Alfa-Bank, tỷ lệ người mua Belarus trong tổng giao dịch trên mạng tăng từ 4% giai đoạn tháng 10 - 11/2013 lên 5% cùng kỳ năm 2014, tỷ lệ người Kazakhstan từ 2% lên 3%. Đại diện ngân hàng Petrocommerce cho biết tổng lượng tiền cũng như số giao dịch mà người Belarus và Kazakhstan chi trong 2 tháng đó tăng khoảng 1,5 lần.

Có sự tăng vọt trong giao dịch thẻ tín dụng của công dân nước ngoài ở các cửa hàng Nga, trong khi các nhà bán lẻ cũng ngỡ ngàng trước dòng người nước ngoài đến Nga mua hàng ngày càng đông.

Người đứng đầu bộ phận báo chí của M. Video, ông Anton Panteleev, cho biết theo số liệu từ mạng lưới bán hàng ở các tỉnh miền tây nước Nga, cụ thể là tỉnh Smolensk, lượng khách hàng từ Belarus đã tăng mạnh.

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông của công ty Rolf, cô Svetlana Branickaya, xác nhận người Belarus và Kazakhstan tích cực mua ô tô ở Nga. Tính từ tháng 10 năm nay, những người này chiếm hơn 60% lượng người mua. Branickaya khẳng định: "Trong tháng 11, đây là xu thế thực sự. Ở lĩnh vực xe cao cấp, tỷ lệ người mua Belarus và Kazakhstan có thể lên tới 70%".

Giám đốc của một trong các công ty trực thuộc Hiệp hội các đại lý bán ô tô Nga (ROAD), cũng lưu ý tới thực tế lượng xe mà các công dân nước láng giềng như Ukraine, Belarus, và Kazakhstan mua tại Nga đã tăng lên.

DT (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.