Nga thành lập Bộ tư lệnh quân sự Bắc Cực mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo thành lập Bộ Tư lệnh quân sự chiến lược mới phụ trách toàn bộ các hoạt động ở khu vực Bắc Cực.

Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo thành lập Bộ Tư lệnh quân sự chiến lược mới phụ trách toàn bộ các hoạt động ở khu vực Bắc Cực.

Nga thành lập Bộ tư lệnh quân sự Bắc Cực mới ảnh 1

Cánh tay robot của tàu lặn siêu nhỏ Mir-1 cắm cờ Liên bang Nga ở đáy Bắc cực, dưới độ sâu 4261m, ngày 3/8/2007. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho biết Bộ Tư lệnh chiến lược mới sẽ bắt đầu các hoạt động ở khu vực Bắc Cực tại căn cứ quân sự của Hạm đội Biển Bắc từ 1/12 tới. Bộ Tư lệnh này sẽ chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang của Nga tại Bắc Cực, đồng thời tăng cường cấu trúc quân sự tại đây.

Hồi tháng 10/2013, Tổng thống Putin đã tuyên bố không bao giờ “từ bỏ” chủ quyền của Nga tại Bắc Cực. Sau đó, ông Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng thực hiện những bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia tại khu vực này.

Mới đây, Bộ trưởng Tài nguyên Nga Sergei Donskoi tiết lộ Moskva đang lên kế hoạch đệ nghị Liên hợp quốc cho phép nước này mở rộng diện tích lãnh thổ Nga ở Bắc Cực lên 1,2 triệu km2.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.