Nga tập trận tên lửa khiến căn cứ Mỹ phát báo động nhầm

Cuộc tập trận của Nga cuối tuần qua đã khiến hệ thống báo động tại một căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ lầm tưởng là vụ tấn công tên lửa đạn đạo và phát cảnh báo bất thường. 
Chú thích ảnh
Hệ thống loa phóng thanh tại căn cứ không quân Ramstein. Ảnh: USAF

Kênh CNN dẫn thông tin từ một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết sáng 12/12, hệ thống loa phóng thanh ở căn cứ Ramstein của nước này đặt tại Đức đã vang lên tiếng còi hú cùng cảnh báo “Không kích. Hãy tìm nơi trú ẩn” liên tục trong vài phút. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/12, các vệ tinh tình báo tối mật của Mỹ phát hiện một vụ phóng tên lửa trên Biển Okhotsk ở phía Tây nước Nga. Tại thời điểm đó, tàu ngầm hạt nhân K-551 Vladimir Monomakh của Hải quân Nga vừa phóng 4 quả tên lửa liên lục địa từ một vị trí dưới nước. Ít giây sau, hệ thống báo động của căn cứ Ramstein vang lên. 

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ nhanh chóng xác định những quả tên lửa trên không tiềm ẩn nguy cơ đối với các lực lượng cùng đồng minh của quốc gia này. Hiện chưa tìm ra nguyên nhân còi báo động tại căn cứ Ramstein lại được kích hoạt.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các đầu đạn giả đã nhắm trúng mục tiêu đặt ở vùng Arkhangelsk, cách điểm phóng gần 5.500km. (Xem video màn phóng 4 tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân Nga. Nguồn: RT)

Thông báo của giới chức quân sự Mỹ tại châu Âu ngày 14/12 thừa nhận về việc xảy ra vụ báo động nhầm tại căn cứ Ramsterin và cùng lúc đó, các căn cứ lân cận cũng nhận được thông báo trên máy tính. Thông báo trên cho biết sau đó, vụ phóng được xác định là một phần của chương trình tập trận trong khu vực châu Âu, không có máy bay hay phi công Mỹ nào gặp nguy hiểm. Tiếp đến, trung tâm điều khiển tiếp tục xử lý tình hình theo quy định chuẩn và cập nhật thông tin. 

Thông báo không đề cập cụ thể đó là vụ phóng tên lửa của Nga song nhiều quan chức quân sự xác nhận điều trên với CNN. Một nhân vật cho biết phía Nga đã gửi thông báo cho các phi công từ trước vài ngày, cảnh báo tránh khỏi một khu vực cụ thể do có hoạt động quân sự. 

Năm 2018, một căn cứ quân sự Mỹ từng phát báo động nhầm vì cho rằng một quả tên lửa đạn đạo đang bay về phía Hawaii, khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Sự cố này sau đó được kết luận là do lỗi của con người. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).