Nga tập trận bắn đạn thật ở bán đảo Crimea

Ngày 20/3, Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga Andrey Serdyukov cho biết nước này đã triển khai cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở bán đảo Crimea.
Nga tập trận bắn đạn thật ở bán đảo Crimea ảnh 1

Tàu chiến và trực thăng Nga tham gia tập trận ở Crimea. Ảnh: AFP

Theo ông Serdyukov, tham gia cuộc tập trận có 2.500 lính không quân và khoảng 600 thiết bị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng hàng không vũ trụ. 3 sư đoàn dã cùng lúc nhận được lệnh báo động và một phần được triển khai tới Crimea cùng với vũ khí và trang thiết bị quân sự khác.

Hồi tuần trước, bán đảo Crimea đã kỷ niệm 3 năm ngày tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập trở lại Nga. Có tới 98% người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc bán đảo này trở thành một thực thể của nhà nước LB Nga. Tuy nhiên, cả Ukraine và Mỹ cùng các đồng minh phương Tây khác đều cho rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraine, đồng thời cáo buộc việc sáp nhập này là "bất hợp pháp".

Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga từ năm 2014. Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 19/3 nêu rõ Nga sẽ không cân nhắc bất cứ thỏa thuận nào về Crimea để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của phương Tây.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.