Nga tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự và nhà máy quốc phòng tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và thiết bị bay không người lái (UAV), đánh trúng hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng cùng các trung tâm viễn thông, hậu cần trọng yếu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Chú thích ảnh
Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trên cho biết thêm cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn diễn ra vào đêm 29 sang ngày 30/7, đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Kiev, thành phố Lvov, cùng 5 tỉnh chiến lược của Ukraine bao gồm Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Rivne, Vinnytsia và Dnipropetrovsk.

Phía Nga khẳng định toàn bộ các mục tiêu bị nhắm tới đều là những cơ sở đang tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển tên lửa, UAV, cũng như bảo đảm hoạt động cho hệ thống kiểm soát tình hình không phận của quân đội Ukraine.

Trong đêm trước đó, quân đội Nga cũng đã tấn công các kho chứa hàng quân sự và bể chứa nhiên liệu tại cảng Nikolaev của Ukraine. Bên cạnh các mục tiêu trên đất liền, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích một tàu chở hàng khô tại cảng Yuzhny và hai tàu chở hàng khô khác ở phía Đông và Nam Odessa đang vận chuyển vũ khí, khí tài quân sự. Trước đó, hai tàu chở hàng khác hướng về cảng Odessa và Chornomorsk cũng bị tấn công trên biển.

Theo dữ liệu hàng hải do hãng tin TASS cập nhật, các cuộc tấn công liên tục đã khiến các tàu chở hàng khô và tàu container nước ngoài hoàn toàn ngừng tiếp cận các cảng Odessa, Chornomorsk và Yuzhny. Hiện tại, không có bất kỳ tàu hàng nước ngoài nào neo đậu tại các cảng này và cũng không có phương tiện nào lên kế hoạch cập cảng trong thời gian tới. Hoạt động vận tải đường biển của Ukraine hiện chỉ ghi nhận một số chuyển động nhỏ hướng về các cảng trên sông Danube như Izmail và Reni, tuy nhiên công suất tại đây thấp hơn rất nhiều so với cụm cảng nói trên.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Tuy nhiên, giới chức Ukraine ngày 30/7 cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu ở nước này đêm qua. Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, nhiều vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra ở các quận trong thành phố.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết 74 tên lửa và 284 UAV đã nhằm vào các mục tiêu ở nước này trong đêm. Ông nhấn mạnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa phòng không, do đó kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa chống đạn đạo cho nước này.

Trần Hải - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).