Nga tăng thuế nhập khẩu hoa và rượu từ các nước không thân thiện

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký nghị định tăng thuế nhập khẩu đối với hoa và đồ uống có nồng độ cồn trên 9% từ các nước không thân thiện, trong đó có Mỹ, Canada, các nước Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác.
Chú thích ảnh
Rượu vodka được bày bán tại siêu thị ở Moskva, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Biện pháp này được đưa ra nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của một số nước, trong đó có những nước đã tăng thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa của Nga.

Theo nghị định mới, từ nay đến hết ngày 31/12/2024, hoa sẽ chịu mức thuế 20%. Rượu vermouth, whisky, rum, gin, vodka... cũng sẽ phải chịu mức thuế 20%. Hiện Nga đang áp thuế nhập khẩu ở mức 1,4 euro (1,53 USD)/1 lít rượu nguyên chất và 1,5 euro (1,64 USD)/1 lít rượu rum và rượu gin.

Bên cạnh đó, Nga cũng tăng thuế nhập khẩu rượu vang và rượu vermouth từ 20% lên 25%. Với thuế suất mới, giá 1 chai rượu whisky Scotch hoặc rượu bourbon của Mỹ sẽ tăng gần 280 ruble (3,3 USD) trong khi rượu vang chai 0,7 lít sẽ tăng khoảng 120 ruble (1,41 USD) trên thị trường trong nước.

Bộ Tài chính Nga nhấn mạnh biện pháp này không nhằm cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan mà nhằm “bảo vệ thị trường trong nước trước áp lực từ bên ngoài”. Theo Bộ Tài chính Nga, thị phần sản phẩm nhập khẩu trên thị trường rượu mạnh là 12%, còn lại là sản xuất trong nước.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Nga cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu hoa sẽ giúp tăng thị phần hoa được trồng trong nước và nhập khẩu từ các nước thân thiện. Thống kê cho thấy năm 2023, Nga đã thu hoạch được 393,5 triệu bông hoa và sản lượng hoa ở Nga trong 5 năm qua đã tăng 1,5 lần.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.