Nga tăng cường sức mạnh cho đội tàu tuần tra phá băng ở Bắc Cực

Cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/12 thông báo “Nikolay Zubov” - tàu tuần tra phá băng mới thuộc Đề án 23550 - vừa được hạ thủy tại thành phố St. Petersburg.
Chú thích ảnh
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Yakutia trước lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu Baltic ở St. Petersburg, Nga ngày 22/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại buổi lễ hạ thủy ở Nhà máy đóng tàu Admiralty, Tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseyev tuyên bố những con tàu thuộc Đề án 23550 sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng và năng lực hoạt động của Hạm đội phương Bắc và cho phép Moskva tăng cường hơn nữa sự hiện diện ở những khu vực xa xôi của vùng Viễn Bắc.

Tàu Nikolay Zubov là chiếc thứ hai thuộc Đề án 23550 đang được đóng mới cho Hải quân Nga. Hiện nay, tàu “Ivan Papanin”, chiếc đầu tiên trong loạt, đang trải qua một số cuộc thử nghiệm và dự kiến sẽ được chuyển sang biên chế chiến đấu của Hải quân Nga vào năm 2025.

Các tàu phá băng thuộc Đề án 23550 có chiều dài khoảng 114 mét và chiều rộng 20 mét. Chúng được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước ở Bắc Cực, hộ tống và kéo các tàu bị bắt giữ về cảng, hỗ trợ các tàu tiếp tế và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa trên biển, ven biển và trên không.

Lê Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.